Tấn công CSCĐ trong ga Gia Lâm, cướp hàng lậu

Thời sựThứ Sáu, 07/01/2011 11:08:00 +07:00

(VTC News) – Khi lực lượng công an được bố trí dày đặc vây quanh các toa tàu chở hàng lậu, hàng chục đối tượng lao tới, tấn công bằng gạch đá...

(VTC News) – Khi lực lượng công an được bố trí dày đặc vây quanh các toa tàu chở hàng lậu, hàng trăm đối tượng đứng ngoài la ó. Sự việc lên tới đỉnh điểm khi hàng chục đối tượng ùa vào sân ga, tấn công lực lượng chức năng nhằm cướp lại hàng.

Một đối tượng tấn công lực lượng chức năng bị bắt giữ 

Qua các nguồn tin trinh sát đặc nhiệm, cơ quan CSĐT Phòng PC46 Công an TP Hà Nội xác lập chuyên án bắt giữ lô hàng lậu cực lớn vận chuyển qua tuyến đường sắt Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Hà Nội. Đến ngày 6/1, số hàng lậu được xác định sẽ “đi” trên chuyến tàu Đồng Đăng 4, xuất phát từ ga Đồng Đăng lúc 13h05 ngày 6/1. Bí mật theo dõi, một lực lượng nghiệp vụ thực hiện phương án nghi binh tại khu gian ga Bắc Giang, buộc các đối tượng buôn lậu phải thay đổi phương án, vận chuyển hàng về ga Gia Lâm vào tối cùng ngày.

Khoảng 19h45, khi tàu Đồng Đăng 4 vừa chạm ga Gia Lâm, hàng chục CBCS thuộc các lực lượng Cảnh sát cơ động, PC46, QLTT… đồng loạt bao vây chốt chặn các lối ra vào sân ga, khống chế các đối tượng nhận hàng và đồng loạt khám xét hàng loạt các toa hàng chất đầy hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Số hàng lậu chất đầy trên các toa tàu 

Sau ít phút, khu vực ngoài ga Gia Lâm bất ngờ xuất hiện hàng trăm đối tượng lạ mặt, đứng ngoài sân ga hò hét, la ó, chửi bới lực lượng chức năng. Nhận định khả năng xảy ra manh động, lực lượng nghiệp vụ tiếp tục được tăng cường. Tuy nhiên vào lúc này, hàng chục thanh niên vượt tường rào, áp sát khu vực bảo vệ hiện trường, dùng gạch đá tấn công lực lượng chức năng.

Lợi dụng sự hỗn loạn, các đối tượng khác lao về phía các toa tàu để cướp hàng.

Đến 20h30, Đại đội 7 thuộc Trung đoàn CSCĐ được tăng cường với trang bị khiên và dùi cui điện, trật tự trên sân ga Gia Lâm mới dần được vãn hồi.

Tuy nhiên, lúc này bên ngoài hàng rào sắt vẫn có hàng trăm đối tượng tụ tập, la ó lực lượng chức năng. Cùng sự phối hợp của CSHS, CA quận Long Biên CSCĐ đã kịp thời bắt giữ 2 đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ.

Một đối tượng nữ nhảy bám theo các toa tàu chở hàng lậu 

Đến 22h cùng ngày, để đảm bảo công việc kiểm đếm số lượng lớn hàng lậu vừa thu giữ, lực lượng nghiệp vụ thực hiện ngắt riêng 4 toa tàu chở hàng lậu, tiếp tục hành trình về ga Trần Quý Cáp, trong sự hộ tống nghiêm ngặt của CSCĐ.

Đoán biết được hướng di chuyển của lô hàng, nhiều đối tượng điều khiển xe máy bám đuổi đoàn tàu, tụ tập tại các nút giao thông, kích động người dân ngăn cản đoàn tàu. Thậm chí khi tàu lăn bánh qua khu vực ga Gia Lâm, trên hai thành toa tàu đã đóng kín, nhiều đối tượng còn bám đu đi cùng tàu vượt cầu Long Biên.

Tại sân ga Trần Quý Cáp, công tác kiểm đếm được tiến hành khẩn trương. Qua kiểm đếm bước đầu hàng chục tấn hàng hoá trên gồm quần áo, giầy dép, bếp ga, mỹ phẩm, phụ tùng ô tô…, trị giá nhiều tỷ đồng.

Đến 1h30 ngày 7/1, lô hàng lậu chất đầy 19 xe tải các loại, di chuyển về địa điểm tập kết mới dưới sự bảo vệ của lực lượng cảnh sát hình sự và CSCĐ.

Phúc Hưng

Bình luận
vtcnews.vn