Bắt khẩn cấp phụ xe khách vận chuyển hàng lậu

Pháp luậtChủ Nhật, 02/01/2011 05:56:00 +07:00

(VTC News) – Trung nhận vận chuyển thuê số hàng gần 1.000 bao thuốc lá ngoại, hàng trăm chai rượu, kiện quần áo tại Quảng Trị đến bến xe Lương Yên, Hà Nội...

(VTC News) – Trung nhận vận chuyển thuê số hàng trên tại Quảng Trị đến bến xe Lương Yên, Hà Nội. Gần 1000 bao thuốc lá ngoại, hàng trăm chai rượu, kiện quần áo nhập lậu trị giá khoảng 500 triệu đồng được cất giấu tại các hốc, khoang rỗng giường nằm, ghế ngồi của hành khách và gầm xe.

Số hàng lậu bị phát hiện trên xe khách 

Ngày 2/1, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46) Công an TP Hà Nôi cho biết đã thực hiện Lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Trung (SN 1986) ở xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị,  về hành vi  vận chuyển hàng cấm.

 Lê Văn Trung tại cơ quan công an
Trước đó, ngày 1/1, trên đường cao tốc Pháp Vân, Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm Phòng PC46 Công an Hà Nội phối hợp Phòng 7 Cục C46  Bộ Công an và tổ kiểm tra liên tuyến thuộc Công an TP Hà Nội, thực hiện Lệnh kiểm tra xe ô tô khách BKS 74K-8580.
 
Qua kiểm tra, phát hiện khối lượng lớn tang vật hàng có xuất xứ ngoại, nhập lậu. Dưới hai hàng ghế, cơ quan chức năng thu giữ 980 bao thuốc lá nhãn hiệu Camel, George Karelias and son; 103 chai rượu Ballentines 21, Chivas, ST-Remy. Tại khoang gầm chứa đồ của ô tô, lực lượng chức năng còn phát hiện, thu giữ 13 kiện quần áo nhập lậu.

Tổng lô hàng trên trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, phụ xe Lê Văn Trung khai nhận, chiều 31/12/2010, đối tượng này nhận vận chuyển thuê số hàng trên tại bến xe TP Đông Hà (Quảng Trị) đến bến xe Lương Yên (Hà Nội). Nhận thức đây là hàng lậu, Trung chia nhỏ hàng, cất giấu tại các hốc, khoang rỗng giường nằm, ghế ngồi của hành khách và gầm xe. Sau khi Trung cất giấu hàng xong, lái xe Nguyễn Xuân Hùng đến nhận xe nhưng không biết việc Trung đã cất giấu hàng.

Hiện vụ việc đã được lập hồ sơ xử lý.

Phúc Hưng 

Bình luận
vtcnews.vn