Vận động viên U15 SLNA "khoan" cây ATM trộm tiền

Pháp luậtThứ Năm, 09/12/2010 01:30:00 +07:00

(VTC News) - Một vận động viên bóng đá U15 của CLB SLNA đã cùng hai người bạn phá cây ATM. Điều đáng nói hành động này cho thấy các đối tượng rất chuyên nghiệp.

(VTC News) - Một vận động viên bóng đá U15 của CLB SLNA đã cùng hai người bạn phá cây ATM. Điều đáng nói hành động này cho thấy các đối tượng rất chuyên nghiệp.

Khoảng 3 giờ sáng ngày hôm nay (9/12), tổ tuần tra Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Sỹ Sách đã phát hiện 3 đối tượng đứng trong cây ATM của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn với nhiều nghi vấn.

Tiến hành theo dõi, cơ quan chức năng phát hiện các đối tượng đang tiến hành phá cây ATM để lấy tiền. Lập tức tổ tuần tra phối hợp với đội Cảnh sát bảo vệ ngân hàng tỉnh bắt quả tang nhóm đối tượng này. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ 1 bình ga loại 13kg, 1 bình ôxy 12, 1 máy cắt gió đá, 1 kìm cắt điện, 1 cà lê, 2 đôi găng tay, 2 hộp sơn.

Tang vật thu giữ của nhóm đối tượng 

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận gồm Phùng Bảo Quốc (SN 1996 - quê quán xóm 10, xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương; thường trú tại khối 3, phường Đội Cung, TP Vinh), Phan Đức Chính (SN 1995 - trú tại khối 8 phường Quán Bàu, TP Vinh) và Phan Doãn Hùng (SN 1996 - trú khối 10 phường Lê Lợi, TP Vinh). Cả ba hiện đang học lớp 9, Trường THCS Đội Cung; riêng đối tượng Quốc hiện là vận động viên bóng đá U15 CLB SLNA.

Nguyên nhân vụ trộm bắt nguồn từ việc Phùng Bảo Quốc đọc bài báo trộm tiền trong cây ATM ở TPHCM hôm 23/11 nên đã đến lớp rủ Chính và Hùng cùng tham gia phá cây ATM trên địa bàn TP Vinh. Trao đổi, thỏa thuận xong, cả 3 tiếp tục lên mạng xem các vụ trộm tiền tại cây ATM khác để tiện cho việc "hành động".

Sau khi có đầy đủ thông tin, Quốc bỏ ra 1.500.000 đồng, Hùng bỏ ra 1 triệu để mua các thiết bị trên. Mặt khác, chúng đi khảo sát tại các cây ATM trên địa bàn để tìm địa điểm thuận lợi.

Khoảng 24 giờ tối ngày 8/12, Quốc, Hùng và Chính bàn bạc với nhau lần cuối trên điện thoại. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 9/12, Chính và Hùng xách bình ôxy các các dụng cụ khác, còn Quốc đi xe đạp chở bình ga.

Từ trái sang phải là Quốc, Chínhvà Hùng

Đến nơi, các đối tượng bê đồ vào cây ATM, dùng băng rôn gần đó che cửa kính. Hùng dùng kìm cắt điện với mục đích thoát khỏi sự kiểm tra của camera ngân hàng. Quốc với Hùng dùng sơn màu xịt cửa kính nhằm che khuất tầm nhìn người đi đường.

Các bước tiến hành xong, Hùng và Quốc lắp bình ôxy với máy gió đá để phá hộp đựng tiền. Khi cả 3 đang thực hiện hành vi thì bị cơ quan chức năng ập vào khống chế, bắt quả tang.

Trao đổi với VTC News, Đại úy Trương Xuân Giang - Đội phó Đội Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cả ba đối tượng đều rất trẻ nhưng kế hoạch hành động lại rất chuyên nghiệp. Đây là vụ phá cây ATM xảy ra đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Rất may sự việc được phát hiện và can thiệp kịp thời.

Sáng 9/12, đối tượng và tang vật được chuyển lên Công an tỉnh tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn