Khởi tố 8 đối tượng tổ chức bắt cóc tống tiền ở Nội Bài

Pháp luậtThứ Bảy, 27/11/2010 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Suốt từ khi bị bắt giữ (ngày 8 đến 11/11), anh Nguyễn Tú Sinh bị các đối tượng đánh đập, ép phải viết giấy nợ số tiền 260 triệu đồng.

(VTC News) - Ngày 26/11, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng cho biết đã khởi tố bị can 8 đối tượng đã gây ra vụ bắt cóc tống tiền anh Nguyễn Tú Sinh.

Tên Trọng cầm đầu nhóm bắt cóc 
14h45 ngày 8/11, anh Nguyễn Tú Sinh, SN 1988, quê ở xóm làng Chảo, xã Đồng Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, theo chuyến phi cơ từ Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Vừa ra khỏi cửa quốc tế, anh đã bị một số đối tượng áp sát, đẩy lên xe ô tô chở đi đến nhốt tại hiệu cầm đồ Cát Trọng, ở xóm Đoài, xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng.

Trong thời gian bị bắt giữ, anh Sinh bị các đối tượng đánh đập, ép phải viết giấy nợ 260 triệu đồng và bắt phải điện người thân đem tiền trên đến chuộc.  Đồng thời, bọn chúng không ngớt lời đe dọa đến gia đình anh.

Ngày 12/11, người thân anh Sinh hẹn các đối tượng sẽ đem tiền đến bến xe Niệm Nghĩa (Hải Phòng). Khi cuộc trao đổi đang diễn ra, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm hình sự Công an thành phố Hải Phòng đã bất ngờ xuất hiện bắt gọn 4 đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai gồm: Nguyễn Trung Thành (SN 1990); Đinh Văn Phương (SN 1984); Nguyễn Văn Thụ (SN 1997); Phạm Văn Ba (SN 1987), cùng ở xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng.

Theo lời khai các đối tượng, đến 14h45 cùng ngày, đồng bọn của băng nhóm trên là Đinh Văn Trọng (1986), cũng đã bị các trinh sát tóm gọn.

Ngày 25/11, Phòng CSĐT tội phạm hình sự tiếp tục bắt 3 đối tượng còn lại gồm: Trần Đức Đông (SN 1991); Lương Bảo Vũ (SN 1990), Ngô Văn Sáng (SN 1989), cũng ở huyện An Dương.

Theo kết quả điều tra, anh Sinh trong thời gian đi xuất khẩu lao động ở Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất có làm thêm việc bán “đề” thuê cho đối tượng tên Thiềm và mắc nợ Thiềm 70 triệu đồng. Khi biết anh Sinh về Việt Nam, Thiềm đã nhờ Trọng, đối tượng cầm đầu một băng nhóm tội phạm ở đất Cảng tổ chức đón đường bắt cóc anh Sinh ngay tại sân bay Nội Bài để xiết nợ.

Văn Dương

Bình luận
vtcnews.vn