Sinh viên trộm Air blade để trả nợ lô đề

Pháp luậtThứ Hai, 22/11/2010 02:01:00 +07:00

(VTC News) - Công khai nhận, do ăn chơi tiêu xài quá mức và nhất là dính phải lô đề, nợ nần túng thiếu nên đối tượng nảy ý định trộm xe rồi bán lấy tiền trả nợ.

(VTC News) - Ngày 22/11, CA quận Đống Đa, HN cho biết, cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ để làm rõ hành vi trộm cắp của đối tượng Trần Văn Công, 23 tuổi ở Đại Từ, Thái Nguyên, sinh viên năm cuối trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội.

Đối tượng Công tại cơ quan điều tra 
Trước đó, vào khoảng 8h sáng ngày 21/11, Công đi từ nhà bạn ở Mai Động đến trường Đại học Công Nghiệp bằng xe máy, khi qua khu vực chợ Láng Hạ B thì thấy chiếc xe máy Air blade của ai đó dựng hờ hững không người trông ở cổng chợ.


Thấy chìa khoá chiếc xe vẫn còn ở ổ, nên Công đã nảy lòng tham. Y tìm cách gửi chiếc xe của mình ở khu vực cách đấy khoảng 100m, rồi giả bộ lân la đến gần chiếc Air blade. Thấy không có ai, Công tiếp tục lấn tới ngồi lên xe bật khóa định chạy đi nhưng đề tới 2-3 lần chiếc xe vẫn không nổ, vừa lúc chị Bùi Thị Bích Hạnh (kinh doanh dày dép ở chợ Láng Hạ B), chủ nhân chiếc xe đã nhìn thấy và hô hoán ầm ĩ. Nghe tiếng hô, nhiều người dân đã chạy đến vây bắt Công lúc này đang hốt hoảng tìm cách bỏ chạy.

Tại cơ quan điều tra Trần Văn Công khai SN 1987, quê ở Đại Từ, Thái Nguyên, hiện đang là sinh viên năm cuối của trường ĐH Công nghiệp HN. Công khai nhận, do ăn chơi tiêu xài quá mức và nhất là dính phải lô đề, nợ nần túng thiếu nên đối tượng nảy ý định trộm xe rồi bán lấy tiền chi tiêu và trả nợ.

Văn Dương

Bình luận
vtcnews.vn