Hà Nội: 2 đối tượng chuyên cướp giật ĐTDĐ sa lưới

Pháp luậtThứ Sáu, 19/11/2010 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Đang thực hiện hành vi cướp giật trên phố, hai đối tượng chuyên giật điện thoại của người đi đường đã bị cơ quan công an tóm gọn.

(VTC News) - Ngày 18/11,  Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1983) trú tại 78 An Trạch, phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội và Nguyễn Nhật Quân (SN 1984) trú tại 548 Ngọc Hà, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội về hành vi cướp tài sản.

 
Trước đó vào khoảng 14h30 ngày 17/11, tổ tuần tra kiểm soát, Công an quận Đống Đa đang làm nhiệm vụ tại phố Giảng Võ, phường Cát Linh thì đã phát hiện hai đối tượng trên đi xe máy Honda nhãn hiệu Wave RS màu đỏ và không có BKS. Thấy khả nghi, các chiến sĩ đã âm thầm theo dõi. Khi đi đến gần Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội hai đối tượng đã áp sát một người dân đang đứng nghe điện thoại bên đường và cướp giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy.

Hai đối tượng Nghĩa và Quân bị bắt giữ tại cơ quan Công an.

Nhanh chóng, các chiến sĩ công an đã đuổi theo các đối tượng và đến khu vực trường Đại học Cộng Đồng thì hai đối tượng đã bị bắt giữ. Nạn nhân của vụ cướp giật là anh Nguyễn Tuấn Linh (SN 1980), trú tại Đông Anh, Hà Nội. Chiếc điện thoại anh bị cướp là điện thoại Nokia 6680 màu đen.

Tại trụ cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đấu tranh điều tra mở rộng, Nghĩa và Quân còn khai rằng đã thực hiện nhiều vụ cướp giật điện thoại trước đó. Cụ thể, đầu tháng 11, hai đối tượng cướp đã cùng nhau cướp giật của một người đàn ông một chiếc điện thoại Nokia trên đường Lê Văn Lương.

Ngày 16/11, chúng cướp giật một điện thoại Nokia của một sinh viên ở phố Hào Nam và cướp một điện thoại Trung Quốc của một nữ sinh ở phố Giảng Võ, rồi tiếp tục cướp điện thoại Q-mobile màu trắng của một phụ nữ trên đường Trần Huy Liệu. Ngày 17/11, chúng ra tay thực hiện một vụ cướp điện thoại Nokia màu bạc của một phụ nữ đi xe đạp. Cho đến khi thực hiện vụ cướp với anh Linh thì các đối tượng bị bắt giữ.
 
Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để đưa hai đối tượng ra xử lý hình sự.

Quang Tùng

Bình luận
vtcnews.vn