Vụ cướp 5 tấn quặng vàng: Bắt tạm giam một bị can

Pháp luậtThứ Ba, 16/11/2010 09:17:00 +07:00

(VTC News) – Chiều ngày 15/11, Cơ quan CSĐT, CA tỉnh Quảng Nam vừa cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Văn Hữu về tội "Cướp tài sản"...

(VTC News) – Chiều 15/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, CA tỉnh Quảng Nam vừa cho biết đã thi hành lệnh bắttạm giam đối với Đoàn Văn Hữu (20 tuổi trú ở thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) về tội “Cướp tài sản” trong vụ cướp quặng vàng tài sản ở Nhà máy vàng Bồng Miêu có địa chỉ ở xã này. 

Đối tượng Đoàn Văn Hữu bị tạm giam 4 tháng để phục vụ quá trình điều tra liên quan đến vụ cướp 5 tấn quặng vàng tại Nhà máy vàng Bồng Miêu như VTC News đã phản ánh.

Theo điều tra, thanh niên Dương Văn Yên (19 tuổi, trú tại thôn An Lâu 1, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh) vào khu vực bãi thải của Nhà máy vàng Bồng Miêu để lượm quặng bị bảo vệ bắt giữ và bị thiếu úyNguyễn Duy Thành (Công an huyện Phú Ninh đang làm nhiệm vụ bảo vệ Nhà máy vàng Bồng Miêu) dùng roi điện đánh khiến Yên bị thương phải cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Quảng Nam. 

Lực lượng cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ cướp 5 tấn quặng vàng tại Nhà máy vàng Bồng Miêu xảy ra hôm 25/8/2010.

Lợi dụng việc này, rạng sáng 25/8, hơn 500 người dân của ba thôn An Lâu 1, An Lâu 2 và Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã kéo đến, dùng gạch, đá đập phá tài sản của nhà máy.

Trong số này, nhiều đối tượng đã lợi dụng số đông, cướp khoảng 5 tấn quặng vàng của Nhà máy vàng Bồng Miêu, gây thiệt hại cho doanh nghiệp này khoảng 200.000 USD. Tuy nhiên, sau đó do được vận động nên nhiều đối tượng đã trả lại quặng vàng. Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng, huỷ hoại, cướp tài sản và chống người thi hành công vụ tại Nhà máy vàng Bồng Miêu có trụ sở tại xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh.

Thùy Dương

Bình luận
vtcnews.vn