Thu 4 kg ma túy từ đường dây ma túy xuyên quốc gia

Pháp luậtThứ Hai, 15/11/2010 07:06:00 +07:00

(VTC News) – Tại khu vực biên giới Vàng Lầy (TP Móng Cái, Quảng Ninh), Đội tuần tra Đồn Biên phòng cửa khẩu Móng Cái đã phục kích, bắt giữ hai đối tượng.

(VTC News) – Tại khu vực biên giới Vàng Lầy (TP Móng Cái, Quảng Ninh), Đội tuần tra Đồn Biên phòng cửa khẩu Móng Cái đã phục kích, bắt giữ hai đối tượng đang thâm nhập trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Khám xét tại chỗ, cơ quan chức năng thu giữ gần 4 kg ma túy.

Chiều 14/11, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết cơ quan này vừa tiến hành khởi tố vụ, bị can hai đối tượng Vũ Văn Chinh (SN 1973, trú tại Hải Phòng) và Koem Sokda (SN 1980, trú tại Campuchia) về tội buôn bán ma túy trái phép. Trước đó, từ đầu tháng 9/2010, các trinh sát phòng chống tội phạm (PCTP) ma tuý Quảng Ninh đã phát hiện một đường dây nghi vấn vận chuyển ma tuý từ nước ngoài vào Việt Nam.

Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo lực lượng PCTP ma tuý phối hợp với Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Tây Ninh xác lập chuyên án mang bí số 010CV. Qua công tác điều tra xác minh đã xác định được hành lang vận chuyển ma tuý từ Trung Quốc qua Móng Cái (Quảng Ninh) về Hà Nội vào TP.Hồ Chí Minh về biên giới Tây Nam sang Camuchia.

Vào hồi 0 giờ 10 phút ngày 09/11, tại khu vực biên giới Vàng Lầy, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Đội tuần tra Đồn biên phòng cửa khẩu (BPCK) Móng Cái đã phục kích bắt giữ 02 đối tượng là Vũ Văn Chinh và Koem Sokda đang nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Khám xét tại chỗ lực lượng chức năng đã thu 08 túi ni lon có trọng lượng gần 4kg chứa bột ma tuý tổng hợp và tiền chất, 01 túi du lịch, 03 ĐTDĐ và một số tang vật khác.

Qua đấu tranh khai thác đối tượng Koem Sokda khai nhận từ đầu tháng 11/2010, y đã móc nối với một đối tượng người Việt Nam đi từ Tp. Hồ Chí Minh ra Móng Cái sau đó sang Trung Quốc mua bán ma tuý. Chiều ngày 08/11/2010, các đối tượng về Việt Nam, đến khoảng 23h cùng ngày bọn chúng ra đến biên giới được đối tượng tên là  Chinh đón tại bờ kè biên giới đưa về Móng Cái. Các đối tượng đã bị lực lượng tuần tra của đồn BPCK Móng Cái phát hiện bắt giữ khi đang nhập cảnh trái phép.

Nguyễn Bình       

Bình luận
vtcnews.vn