Giết người vì 10 nghìn đồng: Thêm 1 nghi can bị bắt

Pháp luậtThứ Sáu, 29/10/2010 12:06:00 +07:00

(VTC News) - Lúc cảnh sát ập vào, tên Hưng và tên Tuấn Anh lẻn vào tủ quần áo để lẩn trốn nhưng đã bị bắt ngay sau đó.

(VTC News) - Lúc cảnh sát ập vào, tên Hưng và tên Tuấn Anh lẻn vào tủ quần áo để lẩn trốn nhưng đã bị bắt ngay sau đó.

Ngày 28/10, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (cơ quan phía Nam – Bộ Công an) cho biết vừa bắt thêm một hung thủ trong vụ dùng súng bút giết người theo lệnh truy nã đặc biệt của công an TP. Hải Phòng.

Đối tượng là Hoàng Việt Hưng (tự “Hưng Đông”, SN 1980, thường trú quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) bị Công an TP. Hải Phòng truy nã về hành vi “giết người” vào tháng 6/2010.

Theo nguồn tin, vào ngày 27/10, khi Hoàng Việt Hưng và Lê Tuấn Anh (đối tượng bị công an TP Hải Phòng truy nã đặc biệt vì dùng súng bút giết người vào tháng 5/2010) đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM thì lực lượng trinh sát ập vào bắt giữ khi 2 đối tượng này đang núp trong tủ quần áo.

Tại cơ quan điều tra, lúc đầu 2 đối tượng này không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên trước những bằng chứng thu thập được và thông tin cung cấp từ Công an TP. Hải Phòng Hoàng Việt Hưng và Lê Tuấn Anh đã cúi đầu thừa nhận.

Trước đó như VTC News đã thông tin, vào 2h sáng ngày 24/5/2010, Lê Tuấn Anh và một nhóm thanh niên gồm 4 đối tượng, trong đó có Hoàng Việt Hưng tới ngã tư Cát Cụt - Hai Bà Trưng (phường Cát Dài, quận Lê Chân, Hải Phòng) để nhậu.

Sau khi nhậu say các đối tượng này xảy ra mâu thuẫn với chị Hoàng Thị Lý (SN 1980, trú tại phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, là người bán hàng lề đường) vì cho rằng chị Lý lấy 50 ngàn tiền nước và thuốc là quá đắt.

Sau một hồi cự cãi, Lê Tuấn Anh đã dùng súng bút bắn chị Lý một phát làm nạn nhân gục ngã, tử vong tại chỗ. Gây án xong Lê Tuấn Anh, Hoàng Việt Hưng và 1 số đối tượng khác chạy ra các tỉnh phía Bắc để lẩn trốn. Đến tháng 8/2010 thì vào TP.HCM và thuê phòng ở phường Tân Quý, quận Tân Phú để định cư cho đến khi bị bắt giữ.

Được biết khi các trinh sát ập vào phòng trọ trên, đối tượng Cao Tấn Tài (tự Tài Bống, 24 tuổi, trú quận Lê Chân, Hải Phòng, đang bị Công an Hải Phòng truy nã về tội “cướp tài sản”) đã nhanh chân trốn thoát. Khám xét tại căn phòng trọ này cơ quan chức năng phát hiện có nhiều hung khí như kiếm, đao, dao nhọn.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.HCM mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng còn lại.

Q.M

Bình luận
vtcnews.vn