Bắt 16 "siêu lừa" quốc tế chuyên lừa đại gia nước ngoài

Pháp luậtThứ Sáu, 29/10/2010 07:18:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 28/10, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an phối hợp cùng một số đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang 16 người nước ngoài có hành vi lừa đảo.

(VTC News) - Ngày 28/10, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an phối hợp cùng một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và CA quận Cầu Giấy đã phát hiện, bắt quả tang các đối tượng người Trung Quốc có hành vi lừa đảo bằng công nghệ cao tại 25 M2 Yên Hòa, Cầu Giấy.

Tại hiện trường, cơ quan công an bắt quả tang các đối tượng Tsao Chia Lin (Tào Gia Lâm) SN 1980, Tsao Sang Ya (Thái Tùng Du), SN 1979, Chen Ya Hui (Trần Nhã Huệ) SN 1974, Lin Yung Yi (Lưu Vĩnh Nghiêm) SN 1984, Tsong Ya Ling (Tăng Gia Linh) SN 1981, Lin Chia Mei (Lâm Gia Mai) SN 1989, Mao Giao Ling (SN 1982), Li Xin Lin ((Lý Tự Lâm) SN 1985, Chen Xing (Trần Tinh) SN 1984, đang lắp đặt thiết bị viễn thông qua mạng internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tang vật thu giữ gồm nhiều bộ đàm, điện thoại di động, máy vi tính xách tay. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định số đối tượng này còn thuê nơi ở tại quận Tây Hồ, Hà Nội. Với thủ đoạn thuê nhà trả tiền trước từ 6 tháng đến 1 năm, nhóm này lắp đặt các thiết bị internet, dò tìm danh tính, số tài khoản của nhiều người giàu ở nước ngoài.
 
Sau đó, các đối tượng gọi điện thoại đến những người này, xưng danh là công an hoặc cán bộ ngân hàng thông báo là tài khoản của họ đang bị kẻ khác tấn công và đề nghị liên lạc qua số máy điện thoại do các đối tượng cung cấp. Khi chủ tài khoản gọi điện tới số máy trên, nhóm đối tượng tiếp tục hướng dẫn: "Để đảm bảo tiền của chủ sở hữu an toàn thì đề nghị chuyển đến tài khoản…”.

Tin là thật, chủ tài khoản đã chuyển toàn bộ số tiền đến tài khoản của nhóm lừa đảo. Bằng cách này, các đối tượng đã chiếm đoạt hàng trăm ngàn USD và Nhân dân tệ.

Phúc Hưng

Bình luận
vtcnews.vn