Giải cứu người nước ngoài bị bắt giữ trái pháp luật

Pháp luậtThứ Ba, 26/10/2010 07:33:00 +07:00

Ngày 24/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP điều tra khám phá vụ bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, đã bắt hai đối tượng gây án.

Ngày 24/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP điều tra khám phá vụ bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, đã bắt hai đối tượng gây án là: Hà Văn Khánh (SN 1975, trú tại Cẩm Giàng, Hải Dương) và Đỗ Thanh Tùng (SN 1980, trú tại Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì).

Theo điều tra, ngày 4/5 do quen biết từ trước, Khánh đã cho anh Kim Yong Jin, quốc tịch Hàn Quốc vay 2.850.000 Won (tiền Hàn quốc). Đến ngày 9/5, anh Kim Yong Jin cùng anh Yoon Ki Hoon, quốc tịch Hàn Quốc đến gặp Khánh vay thêm 3.600 USD và hẹn khi anh Kim Yong Jin về Hàn Quốc sẽ gửi tiền sang trả cho Khánh.

Sau khi thấy anh Kim Yong Jin đã về nước và chưa trả tiền đã vay, Khánh đã cùng Tùng và hai đối tượng khác đến bắt anh Yoon Ki Hoon đưa về nhà Tùng giữ. Tại đây, các đối tượng đã đánh và bắt anh Yoon Ki Hoon phải viết giấy nhận vay số tiền anh Kim Yong Jin đã cầm của Khánh, sau đó mới cho anh Yoon Ki Hoon về.

Sau khi gây án, biết anh Yoon Ki Hoon đã đến trình báo tại cơ quan công an, Khánh và Tùng bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Sau khi xác định các đối tượng đã bỏ trốn, cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã và tiến hành bắt giữ hai đối tượng.

Bình Nguyên

Bình luận
vtcnews.vn