Ngăn vụ giang hồ thanh toán, 3 công an bị chém

Pháp luậtThứ Sáu, 01/10/2010 02:15:00 +07:00

(VTC News) – Can ngăn 2 băng nhóm giang hồ thanh toán nhau, 3 công an viên huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương bị chém trọng thương.

(VTC News) – Can ngăn 2 băng nhóm giang hồ thanh toán nhau, 3 công an viên huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương bị chém trọng thương.

Ngày 1/10, công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định bắt giữ Phạm Hoàng Hải (SN 1989, ngụ P. Phú Cường, TX. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Liên quan đến vụ án, khoảng 22h30 đêm 27/8 tại xã An Phú, huyện Bến Cát, 3 công an viên của xã An Phú bị chém trọng thương gồm: Trần Văn Nhận, Võ Văn Nhựt và Hồ Hoàng Anh.

Theo hồ sơ vụ án, do mâu thuẫn từ lâu giữa 2 băng nhóm giang hồ trên địa bàn Bình Dương, 1 thành viên trong băng nhóm của Phạm Hoàng Hải bị một băng nhóm giang hồ ngụ tại ấp Bến Giang, xã An Phú, huyện Bến Cát chém. Để trả thù, vào đêm 27/9 Hải gọi điện cho đồng bọn vác mã tấu tìm nhóm giang hồ trên để trả thù.

Tuy nhiên, vừa vào xã An Phú thì nhóm của Hải bị các công an viên của xã này đang đi tuần tra phát hiện và chặn xe lại kiểm tra. Thấy vậy, nhóm đối tượng trên đã dùng 2 mã tấu chém tới tấp vào lực lượng công an. Ngay lập tức, 2 đối tượng ra tay đó đã bị lực lượng chức năng tóm gọn.

Thấy đồng bọn bị bắt, 4 đối tượng khác đang bỏ chạy liền quay lại tiếp tục dùng mã tấu tấn công lực lượng làm nhiệm vụ để giải cứu đồng bọn. Trong đó, 1 đối tượng đã được đồng bọn Hải giải cứu thành công, riêng Phạm Hoàng Hải đã bị bắt tại chỗ. Sau vụ chống trả với các đối tượng này, 3 công an viên là Trần Văn Nhận, Võ Văn Nhựt và Hồ Hoàng Anh bị thương.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy xét, bắt giữ 5 đồng phạm của Hải để điều tra làm rõ vụ án.

Quỳnh Mai
Bình luận
vtcnews.vn