66 năm tù cho 4 đối tượng hiếp dâm, bán thiếu nữ

Pháp luậtThứ Sáu, 01/10/2010 05:06:00 +07:00

(VTC News) - Cô gái V.T.T (18 tuổi) bị người yêu lừa bán cho nhóm đối tượng khác và bị đưa vào "động quỷ".

(VTC News) - Cô gái V.T.T (18 tuổi) bị người yêu lừa bán cho nhóm đối tượng khác và bị đưa vào "động quỷ".

Ngày 30/9, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hiếp dâm, mua bán người và cướp tài sản, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Hải (SN 1989 - trú tại Phú Lương, Thái Nguyên) 22 năm tù; Đào Ngọc Chanh (SN 1988 - trú ở Hà Nội) 16 năm tù; Dương Quốc Quân và Trần Huy Thành (cùng SN 1990 - trú ở Phú Lương, Thái Nguyên) cùng lĩnh mức án 12 năm tù; Lương Văn Hưng (trú ở bản Na Chạng, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) 4 năm tù.

Theo nội dung diễn biến sự việc tại phiên tòa: Do quen biết từ trước, đầu tháng 1/2010, Nguyễn Mạnh Hải gọi điện thoại cho Lương Văn Hưng nhờ tìm cho một cô gái rồi sẽ trả tiền bồi dưỡng. Trước lời gợi ý tạo mối "làm ăn" trước mắt, Hưng tính kế lừa chính cô bạn gái V.T.T (SN 1992, trú cùng bản) mà đang bị hai gia đình ngăn cấm tiến tới hôn nhân.

Các bị cáo và chủ chứa tại phiên tòa xét xử 

Ngày 16/2/2010, Hưng đến nhà rủ V.T.T và cả hai xuống xã Châu Thôn chơi. Trên đường đi, Hưng nói với cô bạn gái: "Bố mẹ không cho chúng ta lấy nhau thì ta bỏ đi một thời gian, lúc quay trở về kiểu gì bố mẹ cũng đồng ý. Anh có người bạn ở Hà Nội, nhờ nó xin việc ngoài ấy rồi chúng ta làm". Nghe có lý, V.T.T gật đầu đồng ý cùng với Hưng bỏ đi.

Lúc này trên người V.T.T có đeo 2 bông hoa tai và 1 sợi dây chuyền vàng, Hưng tiếp tục nghĩ cách chiếm đoạt. Hắn biện ra lý do vì không có tiền nên nói với T mang bán 2 bông hoa tai lấy tiền làm lộ phí cho chuyến đi. Xuống đến ngã ba Yên Lý (huyện Diễn Châu, Nghệ An), Hưng bán cho một người dân sống ở đây với giá 4 triệu đồng. Sau đó cả hai bắt xe khách ra Hà Nội.

Tại đây, thay vì tìm nơi ăn chốn ở, Hưng lại rủ bạn gái lên tỉnh Thái Nguyên chơi, nếu có cơ hội  sẽ kiếm việc làm thu nhập cao. Lừa được T đồng ý nghe theo, Hưng gọi điện cho Hải nói đã có "hàng", Hải gọi thêm Đào Ngọc Chanh, Dương Quốc Quân và Trần Huy Thành.
 
Tối ngày 17/2, cả bọn thuê cho V.T.T một phòng nghỉ riêng rồi hẹn “sáng mai sẽ đưa đi nhận việc”. Nhưng chỉ ít phút sau, Hải và Chanh xông vào phòng hãm hiếp cô gái trẻ. Sau đó Dương Quốc Quân và Trần Huy Thành cũng vào thực hiện hành vi thú tính.

Không dừng lại ở đó, biết cô gái có sợi dây chuyền đang gửi Hưng, Hải cùng nhóm bạn tìm cách chiếm đoạt. Bán Tuyết vào một "động quỷ" với giá 2.2 triệu đồng.

Kể từ đó, V.T.T không được ra ngoài, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong phòng làm công cụ kiếm tiền cho chủ chứa. Trong một lần phục vụ khách làng chơi, cô mượn được điện thoại gọi về nhà cầu cứu.

Trong vụ án này còn có chủ chứa thực hiện việc mua bán người đưa về làm gái bán dâm, nhưng tách ra xử ở phiên tòa khác.
 
Hồng Thắng
Bình luận