8 nghi phạm giết người dã man ở Bình Dương sa lưới

Pháp luậtThứ Sáu, 01/10/2010 12:16:00 +07:00

(VTC News) – Sau hơn 4 ngày gây ra vụ án mạng kinh hoàng tại quán nước, băng nhóm giang hồ Củ Chi, TP.HCM và TX. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã bị bắt.

(VTC News) – Sau hơn 4 ngày gây ra vụ án mạng kinh hoàng tại quán nước, băng nhóm giang hồ Củ Chi, TP.HCM và TX. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã bị CSĐT công an tỉnh Bình Dương tóm gọn.

Ngày 30/9 nguồn tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan này đã bắt giữ 8 đối tượng có liên quan đến 2 băng nhóm giang hồ thanh toán nhau đẫm máu vừa xảy ra tại tỉnh Bình Dương.

Kim Tấn Trường tại cơ quan điều tra (Ảnh CQCA)

Liên quan đến vụ án, 8 đối tượng bị bắt gồm:  Kim Tấn Trường, Trần Thanh Nhàn (cùng SN 1986), Hồ Bảo Khánh (SN 1987), Tôn Thất Tân (SN 1992), Đinh Văn Thuận (SN 1991), Huỳnh Tấn Dũng (SN 1989), Nguyễn Thanh Tùng (SN 1984, cùng huyện Củ Chi, ngụ TPHCM) và Trần Hồng Trang (SN 1990, ngụ huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Theo Công an tỉnh Bình Dương, đối tượng cầm đầu băng nhóm giết người trên là Kim Tấn Trường, một giang hồ có “số má” tại địa bàn Củ Chi, TP.HCM và TX. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Theo hồ sơ vụ án, giữa tháng 9/2010, Kim Tấn Trường đã đụng độ với Lê Huỳnh Lộc (tự Vũ Em, SN 1987, ngụ phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), một đại ca có tiếng tại địa bàn Bình Dương. Sau vụ va chạm đó, Trường bị Lộc và đàn em vác mã tấu chém bị thương nhẹ ở tay. Quyết không chịu bỏ qua, Trường liên tiếp gọi điện cho Lộc đòi “nói chuyện” bằng dao, kiếm nhưng Lộc từ chối. Lộc có nói với Trường đã “gác kiếm” giang hồ, không còn bận tâm gì nữa.

Hung khí gây án (Ảnh CQCA)

Đến khoảng 1h45’ rạng sáng 22/9, tưởng mọi chuyện sẽ qua, khi Lộc cùng bạn gái đang ngồi tại quán nước số 471 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một để uống nước thì bất ngờ có 6 đối tượng đi trên 3 xe gắn máy xông đến, cầm kiếm chém tới tấp. Lộc bỏ chạy vào quán để thoát thân thì bị đồng bọn của Trường đuổi theo truy sát, chém nhiều nhát gục ngã trong nhà.

Người dân xung quanh đã đưa Lộc đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Còn 6 đối tượng trên sau khi gây án đã lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo phòng PC45 xác lập chuyên án phối hợp cùng công an TX. Thủ Dầu Một vào cuộc điều tra, truy xét. Sau 4 ngày gây án, 8 đối tượng trong băng nhóm giang hồ tại huyện Củ Chi, TP.HCM đã bị tóm gọn.

Điều tra ban đầu của Công an tỉnh Bình Dương cho thấy, băng nhóm của Kim Tấn Trường chuyên hoạt động bảo kê nhà hàng, quán bar, các tụ điểm ăn chơi và các sới bạc tại địa bàn Củ Chi, TP.HCM và TX. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Trong thời gian gần đây, lực lượng chức năng, Công an Bình Dương tổ chức càn quét tại các quán bar, sới bạc…bắt được một số đối tượng cộm cán nhưng Trường và đồng bọn đã trốn thoát.

Hiện vụ việc đang được Công an Bình Dương mở rộng điều tra.

Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn