Kinh hoàng vụ 1 kẻ dùng búa truy sát gia đình 7 người

Pháp luậtChủ Nhật, 26/09/2010 07:04:00 +07:00

(VTC News) – Khi người dân túa ra xem thì hốt hoảng thấy hung thủ lăm lăm chiếc búa đinh dài 30cm dính đầy máu đang truy sát 7 người trong 1 gia đình.

(VTC News) – Khi người dân túa ra xem thì hốt hoảng thấy hung thủ lăm lăm trên tay chiếc búa đinh dài 30cm dính đầy máu đang truy sát 7 người trong một gia đình.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h sáng nay ngày 26/9, tại căn nhà số 105-107 đường số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM, do anh Lê Công Quang và anh Lê Công Tường thuê để làm trụ sở công ty TNHH Hướng Sinh.

Nạn nhân được xác định là 7 thành viên trong một gia đình. Theo thông tin mới nhận được, hiện 3 nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch, và 4 người đã may mắn thoát nạn.

Hiện trường vụ hung thủ truy sát gia chủ.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại, vào thời điểm trên, người dân tại phường Bình Trị Đông B nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh vang ra từ ngôi nhà số 105-107. Túa ra xem, mọi người phát hiện anh Quang, anh Tường nằm bất động trên vũng máu, còn tên Dương Văn Nuôi (tự Hải, SN 1980, quê Bình Thuận) cầm trên tay chiếc búa đinh dài 30cm dính đầy máu đang đánh liên tiếp 7 người trong một gia đình.

Anh Huỳnh Hoài Nhân (SN 1993, nhân viên của ông Quang) cho biết: Khi anh đang làm việc thì nghe tiếng la hét, chạy ra xem phát hiện tên Nuôi cầm cây búa đinh trên tay. Chưa kịp mở miệng, anh Nhân liền bị tên Nuôi đuổi đánh. “Rất may tôi đã chạy thật nhanh vào nhà khóa kín cửa nếu không hậu quả sẽ khó lường”, anh Nhân bàng hoàng nói.

Chưa dừng lại ở đó, tên sát nhân còn vác búa đập vỡ kính chạy vào nhà để sát hại chị Lê Thúy Ngân (cháu ông Tường) làm chị Ngân gục ngã tại chỗ. Sau đó hắn áp sát dùng búa đinh đánh vợ anh Quang, vợ anh Tường và em gái anh Quang. Ngay cả cháu bé Lê Công Quốc (13 tháng tuổi, con của anh Quang) cũng bị tên Nuôi dùng búa sát hại nhưng rất may mẹ cháu Quốc đã nhanh tay đỡ nhát búa chí mạng này.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát 113 và công an phường Bình Trị Đông B đã kịp thời có mặt tại hiện trường, khống chế hung thủ đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Được biết, tên Nuôi là bạn của anh Tường, hắn được anh Tường đưa về công ty làm việc được hơn 1 năm nay. Một số người dân cho biết, đêm hôm qua (ngày 25/9), họ nhìn thấy tên Nuôi và gia đình anh Quang uống cà phê rất vui vẻ, không thấy có dấu hiệu mâu thuẫn gì.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn