Dời phiên tòa xét xử Huỳnh Ngọc Sỹ tới giữa tháng 10

Pháp luậtThứ Tư, 22/09/2010 12:30:00 +07:00

(VTC News) – Phiên tòa xét xử Huỳnh Ngọc Sỹ về tội nhận hối lộ 262.000 USD từ nhà thầu Nhật Bản đã được dời đến ngày 15 – 18/10/2010.

(VTC News) – Phiên tòa xét xử Huỳnh Ngọc Sỹ về tội nhận hối lộ 262.000 USD từ nhà thầu Nhật Bản đã được dời đến ngày 15 – 18/10/2010.

Thẩm phán Nguyễn Đức Sáu – Chánh Tòa Hình sự, Tòa án ND TP.HCM cho VTC News biết, phiên tòa sẽ được dời lại 2 tuần so với dự định (ban đầu dự định từ 28 – 30/9/2010) để đảm bảo cho luật sư của bị cáo đủ thời gian theo dõi kỹ các tình tiết của vụ án.

Chủ tọa phiên tòa này sẽ là Thẩm phán Huỳnh Anh Kiệt. Một HĐ xét xử phiên tòa gồm 5 thành viên, bao gồm 2 thẩm phán đã được thành lập. Ngoài ra, còn được bổ sung thêm 1 thẩm phán và 1 hội thẩm ND dự bị.

Huỳnh Ngọc Sỹ tại phiên tòa xét xử vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" với cái án 6 năm tù đang thụ lý (ảnh: N.D) 

Sẽ có 3 luật sư tham dự phiên tòa nói trên để bào chữa cho Huỳnh Ngọc Sỹ, bao gồm: Luật sư Phan Trung Hoài, Trần Văn Tạo và Phạm Công Út. Song song đó, 13 nhân chứng có liên quan cũng đã được gửi thư mời tới tham dự phiên tòa, trong đó có cả cựu đại diện Nhà thầu tư vấn, thiết kế và giám sát PCI Nhật Bản.

Dự kiến, HĐ xét xử của phiên tòa cũng sẽ mời đại diện UBND TP.HCM (chủ đầu tư), BQL dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước TP, cùng nguyên GĐ điều hành PCI Nhật Bản Takasu Kunio và một số các CQ khác đến tham gia phiên tòa, với tư cách là người liên quan đến vụ án này.

Cáo trạng của Viện KSND TP.HCM đã cáo buộc ông Sỹ nhận hối lộ 262.000 USD của PCI (Nhật Bản), được coi là số tiền “lại quả” của PCI với ông Sỹ, để vị nguyên GĐ BQL dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước TP này “thoáng” hơn với PCI khi đơn vị này thực hiện trách nhiệm của mình.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn