Nữ sinh bị bạn quen qua mạng hiếp dâm tập thể

Pháp luậtChủ Nhật, 12/09/2010 02:50:00 +07:00

Nguyễn Thị N., 18 tuổi, được bạn chat rủ đi sinh nhật nhưng sau đó kẻ này và đồng bọn đã ép N. vào một lều cá, thay nhau hiếp dâm nhiều lần trong đêm.

Nguyễn Thị N., 18 tuổi, được bạn chat rủ đi sinh nhật nhưng sau đó kẻ này và đồng bọn đã ép N. vào một lều cá, thay nhau hiếp dâm nhiều lần trong đêm, thậm chí không cho ngủ để thỏa mãn thú tính của chúng.

Nguyễn Văn Hải tại cơ quan công an 
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên, Bắc Giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự ba ngày đối với Nguyễn Văn Hải để tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi hiếp dâm đối với Nguyễn Thị N., học sinh Trường THPT Hiệp Hoà số 1.

Trước đó, sáng 9-9, tổ công tác Công an huyện Việt Yên làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 37 phát hiện một xe máy chở ba đã dừng xe để kiểm tra. Chiếc xe vừa dừng, thiếu nữ ngồi giữa hai thanh niên liền chạy đến và trình báo về việc mình bị các đối tượng ép đi nhà nghỉ để đáp ứng nhu cầu sinh lý.

Ngay lập tức, tổ công tác đã giữ một đối tượng và đưa về trụ sở công an huyện làm việc, đối tượng còn lại đã nhanh chân trốn thoát. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận là Nguyễn Văn Hải, 18 tuổi, trú tại thôn Dương Huy, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như tố cáo của N.

Qua quá trình điều tra, được biết Hải quen biết với N. từ đầu tháng 9-2010 thông qua chị Tiêu Thị Mai, 18 tuổi, cùng thôn với Hải. Qua số điện thoại chị Mai cung cấp, Hải thường xuyên liên lạc và chát qua mạng internet với N.

Đến ngày 7-9, Hải gọi điện cho N. thông báo ngày 8/9 là sinh nhật Mai và đề nghị được lên Hiệp Hoà đón N. về dự. Không chút nghi ngờ vì đã quen biết với Mai từ lâu, N. nhận lời.

Khoảng 14 giờ ngày 8-9, Hải cùng với Nguyễn Văn Dũng, 19 tuổi, ở cùng thôn đi trên một chiếc xe máy đến đón chị N. Sau đó, cả ba cùng đi về huyện Việt Yên. Tại đây, hai đối tượng đưa N. vào một quán nước tại khu vực hồ Trung tâm huyện.

Đến chiều cùng ngày, thấy trời đã tối, N. yêu cầu Hải đưa về Hiệp Hoà, nhưng Hải không đồng ý viện lý do thời điểm này lực lượng CSGT tuần tra nhiều, chở ba người trên xe máy là vi phạm luật, vả lại trời sắp mưa.

Sau đó, Hải đề nghị N. về nhà mình nghỉ lại, sáng mai đưa về sớm. Không còn lựa chọn nào khác, N. đành nhận lời. Tuy nhiên, Hải và Dũng không về nhà như đã hứa mà đưa thẳng N. đến hồ cá nhà Dũng ở giữa cánh đồng. Tại đây, Hải đã khống chế và thực hiện hành vi đồi bại với N.

Theo lời khai của N., ngay đêm 8-9, Hải đã ba lần làm nhục cô, Dũng cũng một lần ép cô ra hàng cây gần đó. Không dừng lại ở đó, các đối tượng không cho N. ngủ mà ép phải ngồi để… làm thoả mãn thú tính của chúng.

Đến sáng 9-9, Hải đưa N. vào một nhà dân ở thôn Dương Huy tắm rửa rồi đưa đi ăn sáng. Sau đó, Hải cùng một đối tượng khác (hiện đang bỏ trốn) tiếp tục ép N. đến nhà nghỉ để tiếp tục hành vi đồi bại. Trên đường đi thì bị lực lượng CSGT phát hiện, bắt giữ.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Báo Bắc Giang

Bình luận
vtcnews.vn