Nghi phạm vụ giết người dã man ở Gia Lai ra đầu thú

Pháp luậtThứ Năm, 09/09/2010 04:20:00 +07:00

(VTC News) - Vì mâu thuẫn cá nhân, Hiển đã rủ thêm 2 đàn em quyết thanh toán cho bằng được đối thủ. Biết Hải sẽ đến Quán cà phê Đen, nhóm này đã mai phục sẵn...

(VTC News) – Vì mâu thuẫn cá nhân, Hiển đã rủ thêm 2 đàn em quyết thanh toán cho bằng được đối thủ. Biết Hải sẽ đến Quán cà phê Đen, nhóm này mai phục sẵn tại đó.

Hiền khi bị bắt 
Khoảng 23 giờ ngày 6/9, tại quán cà phê Đen (đường Lê Quý Đôn, phường Ia Kring, TP. Pleiku, Gia Lai) xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Nguyễn Minh Hải (tên thường gọi là Tí hon, 28 tuổi, trú tại đường Phan Đình Giót, phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Tí Hon bị mấy thanh niên dùng mã tấu đâm tới tấp và đã chết ngay sau đó do mất máu quá nhiều.

Khoảng 6 giờ ngày 8/9, tại trụ sở Công an TP. Pleiku tiếp một thanh niên đến tự thú. Y tự khai tên là Nguyễn Khắc Hiển (26 tuổi, thôn 3, xã Diên Phú, TP. Pleiku, Gia Lai)- đối tượng vừa mãn hạn tù vì tội cướp tài sản. thừa nhận mình là kẻ “cầm đầu” vụ giết Tí Hon tại quán cà phê Đen vì mâu thuẫn cá nhân.

Từ Hiển, cơ quan Công an xác định, các đối tượng tham gia vào vụ giết người là Nguyễn Quang Sang (22 tuổi, trú tại 241 Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku), Hà Hải Đăng (25 tuổi, trú tại đường Vạn Kiếp, phường Thống Nhất, TP. Pleiku).

Yến Viễn

Bình luận
vtcnews.vn