Cuỗm hơn 300 triệu của công ty để... đi học ngoại ngữ

Pháp luậtThứ Ba, 07/09/2010 11:22:00 +07:00

(VTC News) - Vào thời điểm trên, anh Phước phát hiện Tín đang học ngoại ngữ tại trường Nhật ngữ Đông Du, quận Phú Nhuận nên bắt giao Công an.

(VTC News) - Tại trụ sở Công an phường, Tín khai nhận hành vi phạm tội của mình và giao nộp lại 250 triệu đồng, máy vi tính xách tay và xe gắn máy, còn 1.700 USD và 50.000 Yên đã tiêu xài hết.

Ngày 7/9, Công an phường Bến Nghé quận 1 (TP.Hồ Chí Minh) cho biết đang tạm giữ đối tượng Phạm Nguyễn Trung Tín (SN 1974, ngụ quận 11, tạm trú quận Gò Vấp, là nhân viên Công ty TNHH Ti Đông Kinh, phường Bến Nghé, quận 1 để điều tra làm rõ hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Được biết, đối tượng Tín bị anh Lâm Văn Phước (SN 1970 ở quận Bình Tân, cũng là nhân viên Cty TNHH Ti Đông Kinh, phường Bến Nghé, quận 1) bắt giữ giao cho công an.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, khi còn làm việc tại Cty trên, Tín được anh Sous Baya Sami (SN 1979, quốc tịch Nhật Bản, Giám đốc công ty) giao cho 1 xe gắn máy và 1 máy vi tính xách tay để sử dụng.

Ngày 11/3/2010, anh Sous Baya Sami đi Nhật có giao cho Tín quản lý toàn bộ số tiền của công ty để trong két sắt.

Ngày 28/3/2010, Tín mở két sắt của công ty lấy 1.700 USD, 50.000 Yên, 250.000.000 đồng cùng máy vi tính xách tay và xe gắn máy bỏ trốn. Chị Baya Minachi (SN 1980, quốc tịch Nhật Bản, Phó Giám đốc Cty) phát hiện sự việc trên nên đến Công an phường trình báo.

Vào thời điểm trên, anh Phước phát hiện Tín đang học ngoại ngữ tại trường Nhật ngữ Đông Du, quận Phú Nhuận nên bắt giao Công an. Tại trụ sở Công an phường, Tín khai nhận hành vi phạm tội của mình và giao nộp lại 250 triệu đồng, máy vi tính xách tay và xe gắn máy, còn 1.700 USD và 50.000 Yên đã tiêu xài hết. Công an phường Bến Nghé tạm giữ Tín lập hồ sơ chuyển Đội CSĐTTP về TTXH xử lý.

Quỳnh Mai
Bình luận
vtcnews.vn