"Đánh úp" cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả quy mô lớn

Pháp luậtThứ Bảy, 28/08/2010 07:32:00 +07:00

(VTC News) – Trưa ngày 27/8 Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ, công an Q.12 khám xét, phát hiện một cơ sở chuyên sản xuất các loại mỹ phẩm với quy mô lớn.

(VTC News) – Trưa ngày 27/8 Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ, công an Q.12 khám xét, phát hiện một cơ sở chuyên sản xuất các loại mỹ phẩm, dầu gội đầu, sữa tắm... với quy mô cực lớn.

Các loại hóa chất dùng để sản xuất mỹ phẩm 

Khoảng 10h50 ngày 27/8 lực lượng thuộc Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ, công an Q.12 khám xét căn nhà số 519 Quốc lộ 1A tổ 5, KP. 3, P.Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM do ông Trần Đình Ngọc (SN 1970) làm chủ. Tại căn nhà này, lực lượng chức năng phát hiện 1 cơ sở sản xuất giả các loại mỹ phẩm, dầu gội đầu, sữa tắm... với quy mô lớn.

Khi cơ quan chức năng đột nhập thì phát hiện tại tầng hầm căn nhà trên, 1 số công nhân đang tiến hành pha chế hóa chất, hương liệu trong 1 thùng phuy lớn. Tại tầng trệt căn nhà, công an phát hiện 1 số tủ, kệ dùng để trưng bày, giới thiệu sản phẩm các mặt hàng làm giả.

Khi đi lên tầng 1 và 2, lực lượng chức năng phát hiện 1 số người khác đang thực hiện công đoạn pha chế hóa chất cho vào hộp kem dưỡng da phụ nữ dán nhãn hiệu các hãng mỹ phẩm nước ngoài.

Máy móc trang thiết bị được sử dụng để dán tem, dập chữ... mỹ phẩm nước ngoài 

Được biết, Công ty TNHH SX TM mỹ phẩm Thanh Trúc tại địa chỉ số 166/25E5 đường Phạm Phú Thứ, P.4 4, Q.6, TP.HCM do ông Trần Đình Ngọc làm giám đốc đã được cấp phép về hoạt động về lĩnh vực phân phối mỹ phẩm, dầu gội đầu, sữa tắm... nhập khẩu từ Malaysia, Thái Lan tại thị trường Việt Nam.

Qua khám xét, công an niêm phong thu giữ 1 số lượng lớn sản phẩm giả như: 2.646 hộp kem dưỡng da dán các nhãn hiệu như: See Na, Young One, Mena, Aché, Extra Pearl Cream, Deetae, PC (4,5gam/hộp)...và hàng trăm chai sữa tắm, dầu gội đầu thành phẩm dán các nhãn hiệu như: White Care, Feira Ros... 1.200 gói dầu gội đầu mang hiệu Dylan Care (60ml/gói)... Và hàng chục ngàn vỏ chai, 4 can nhựa hóa chất, hương liệu (30 lít/can)…

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ một số lượng máy móc, trang thiết bị phục vụ công nghệ pha chế trên như: 1 máy đóng gói dầu gội dây, 3 máy sấy, 1 máy đóng hạn sử dụng, 1 máy in, 1 kéo cắt....

Trong quá trình điều tra công an phát hiện, hóa chất, hương liệu trên được ông Ngọc cử người đến chợ hóa chất Kim Biên (thuộc Q.5) để mua. Các vỏ chai cũng được cơ sở này nhập với số lượng lớn.

Sau khi hoàn thành các công đoạn pha chế hóa chất, hương liệu trên thành mỹ phẩm, ông Ngọc đã cho công nhân tại đây dùng máy đóng thành chai, dán chữ, dán tem rồi bán ra thị trường.

Lực lượng chức năng tiến hành niêm phong cơ sở sản xuất mỹ phâm giả

Đối tượng tiêu thụ mà cơ sở sản xuất hàng giả nói trên nhắm vào chủ yếu là các cửa hàng bán lẻ mới mở hay tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại vùng ngoại thành, nơi tập trung đông công nhân lao động, người nghèo....

Vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Quỳnh Mai


Bình luận
vtcnews.vn