Truy tố tài xế xe khách vượt ẩu làm chết 2 người

Pháp luậtThứ Năm, 19/08/2010 02:49:00 +07:00

(VTC News) - Đáng lẽ Tuấn dừng xe chờ xe ô tô tải rẽ hẳn vào đường và chờ tín hiệu an toàn, nhưng do chủ quan và thiếu quan sát, Tuấn tiếp tục cho xe vượt lên.

(VTC News) - Trong lúc đang điều khiển xe ô tô khách chạy theo hướng Bắc-Nam, phát hiện thấy 1 xe ô tô tải phía trước đang rẽ ngang, tài xế xe khách Phạm Chí Tuấn vẫn điều khiển xe vượt lên và đâm vào đuôi khúc gỗ thừa phía sau của xe tải làm 2 người trên xe tử vong.

Viện KSND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vừa có quyết định truy tố đối với bị can Phạm Chí Tuấn (SN 1980, ở Mê Linh, Vĩnh Phúc) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, quy định tại Điều 202 BLHS.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn làm 2 người chết 

Theo Cáo trạng truy tố: Khoảng 21h45’ ngày 11/3/2010, Phạm Chí Tuấn điều khiển xe ô tô khách mang BKS 88H-4987 chạy theo hướng Bắc-Nam. Khi đến Km 630+700 đường QL 1A địa phận thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch, Bố Trạch, Tuấn phát hiện thấy phía trước cùng chiều có xe ô tô tải chở gỗ mang BKS 43K-0626 do Hoàng Văn Hảo điều khiển đang rẽ ngang vào một đường hẻm bên phải.

Đáng lẽ Tuấn dừng xe chờ xe ô tô tải rẽ hẳn vào đường và khi thấy an toàn mới vượt lên, nhưng do chủ quan và thiếu quan sát, Tuấn tiếp tục điều khiển xe ô tô khách chạy lấn sang phần đường xe ngược chiều để vượt lên phía trước. Hậu quả, xe khách đã đâm vào khúc gỗ lớn nằm ngang, dài thừa ra phía sau thùng xe ô tô tải 43K-0626, đầu và sườn bên phải xe ô tô khách bị xé toang, biến dạng hoàn toàn.

Lúc này, do lực đâm quá mạnh nên Phạm Văn Hòa (SN 1977, là anh trai của Tuấn) và phụ xe Nguyễn Văn Sơn (SN 1974) ngồi phía trước bên phải của xe ô tô cũng bị khúc gỗ lớn ép chặt vào thân xe ô tô khách dẫn tới tử vong.

Tai nạn xảy ra cũng đã gây cản trở giao thông cho người và phương tiện qua lại khu vực này trong nhiều giờ liền.

Hiện bị can Phạm Chí Tuấn đang chuẩn bị bị đưa ra xét xử.

Phong Nha

Bình luận
vtcnews.vn