Phát hiện vận chuyển trái phép cây sanh hơn 100 tuổi

Pháp luậtThứ Năm, 19/08/2010 10:54:00 +07:00

(VTC News) - Công an huyện Mang Yang (Gia Lai) vừa phát hiện vụ vận chuyển cây sanh trên 100 tuổi, giấy phép vận chuyển do UBND cấp xã ký xác nhận.

(VTC News) - Công an huyện Mang Yang (Gia Lai) vừa phát hiện vụ vận chuyển cây sanh trên 100 tuổi, giấy phép vận chuyển do UBND cấp xã ký xác nhận.

Khoảng 17 giờ ngày 17/8, Công an huyện Mang Yang (Gia Lai) bắt giữ xe ô tô BKS 77H-4776 do tài xế Trần Văn Vinh (25 tuổi, trú tại huyện Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định) điều khiển đang vận chuyển một cây sanh hơn 100 năm tuổi (đường kính gốc hơn 1m) ra khỏi địa bàn làng Hlin (xã Lơ Pang, Mang Yang, Gia Lai).

Cây Sanh được phát hiện 

Tại cơ quan Công an, Vinh khai, nhận chở thuê cây sanh này cho ông Mai Văn Dư (trú tại xã Bình Hoà, huyện Tây Sơn, Bình Định). Nguồn gốc của cây sanh là từ ông Hnưng (làng Hlin, xã Lơ Pang), ông này đã viết giấy sang tay lại cho ông Phạm Văn Đồng (phường Thống Nhất, TP.Pleiku, Gia Lai) với giá 8,5 triệu đồng.

Sau đó ông Đồng bán lại cho ông Dư (vào ngày 10/8). Đại diện UBND xã Lơ Pang cùng Kiểm lâm địa bàn xã này đã ký xác nhận trong biên bản về khai thác và vận chuyển.

Căn cứ vào Công văn số 1146/UBND tỉnh Gia Lai ngày 6/5/2010 về kiểm tra và ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán cây rừng làm cây cảnh, tại mục 2 ghi rõ “thẩm quyền ký xác nhận về việc này phải từ cấp huyện trở lên” nên Công an huyện Mang Yang quyết định tạm thu giữ phương tiện và tang vật tiếp tục điều tra để xử lý.

Yến Viễn
Bình luận
vtcnews.vn