TP HCM huy động 10 cảnh sát phá một tổ ong

Thời sựThứ Năm, 19/08/2010 06:41:00 +07:00

(VTC News)- Sở đã điều động đội cứu nạn - cứu hộ xuất một xe cùng 10 CBCS phối hợp với Công an phường sử dụng mặt nạ và dùng lửa đốt phá tổ ong.

(VTC News) - Sở đã điều động đội cứu nạn - cứu hộ xuất một xe cùng 10 CBCS phối hợp với Công an phường sử dụng mặt nạ và dùng lửa đốt phá tổ ong.

Vào 14 giờ 40 phút ngày 17/8, Sở Cảnh sát PC&CC TP. Hồ Chí Minh nhận được tin báo từ Công an phường 28, quận Bình Thạnh đề nghị hỗ trợ phá tổ ong vò vẽ tại Khu dân cư số 2, phường 28, quận Bình Thạnh.

Nhận thấy, tổ ong vò vẽ nguy cơ gây hại cho người, Sở đã điều động đội cứu nạn - cứu hộ xuất một xe cùng 10 CBCS đến nơi phối hợp với lực lượng Công an phường sử dụng mặt nạ và dùng lửa đốt phá tổ ong. Kết quả, đã phá được tổ ong vò vẽ, đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh.

Liên quan đến ong vò vẽ, đầu tháng 8, anh Lê Văn Thái, 26 tuổi, trú tại tổ 1, P.Trần Hưng Đạo, đi lấy tổ ong vò vẽ, đã bị hàng ngàn con ong tấn công, tử vong. Trước đó, tại xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) ong vò vẽ đã đốt hai chị em song sinh là Hea Ta Râm, Hea Ta Ri (3 tuổi) tử vong.

Uy Vũ

Bình luận
vtcnews.vn