Giám đốc lừa “ăn" cốp pha lĩnh 8 năm tù

Pháp luậtThứ Ba, 17/08/2010 09:20:00 +07:00

(VTC News) - Thấy biển hiệu cho thuê giàn giáo, cốp pha, Lân đánh liều lấy “mác” giám đốc, ký hợp đồng thuê rồi lừa bán chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

(VTC News) - Cần tiền tiêu xài, thấy biển hiệu cho thuê giàn giáo, cốp pha, Nguyễn Văn Lân đánh liều lấy “mác” giám đốc, ký hợp đồng thuê khối lượng lớn rồi lừa bán chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Nguyễn Văn Lân trước tòa
Ngày 16/8, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án Nguyễn Văn Lân (SN 1971, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng và Thương mại Đại Lộc-trụ sở tại Hà Nội) ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do cần tiền tiêu xài cá nhân, thấy trên đường Pháp Vân (Hà Nội) treo biển hiệu của Công ty TNHH Xây dựng Huy Hoàng (trụ sở tại Hải Phòng) cho thuê cốp pha và giàn giáo xây dựng, Lân nảy sinh ý định thuê để sau đó bán nhằm lấy tiền chi tiêu.

Sau khi làm hợp đồng với Lân, trong tháng 7 và 8/2009, Công ty Huy Hoàng đã chở tổng cộng 14 chuyến ôtô cốp pha và giàn giáo từ Hải Phòng lên Hà Nội giao cho Lân.

Để tránh bị phát hiện, những chuyến đầu, Lân cho giao nhận tại công trường Mỗ Lao, Hà Đông, còn sau đó thì mang thẳng đến nơi đã giao dịch mua bán.

Ngày 1/9/2009, phát hiện Lân không dùng cốp pha và giàn giáo vào việc xây dựng mà bán cho anh Phùng Danh Vũ (trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội), lấy tiền xài, anh Ngô Bạch Dương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH cơ khí và xây dựng Huy Hoàng đã làm đơn tố cáo Lân.

Tổng giá trị tài sản Lân đã chiếm đoạt của Công ty Huy Hoàng là 547 triệu đồng, đã thu hồi được gần 400 triệu, Lân còn chiếm đoạt hơn 150 triệu đồng.

VKS đề nghị xử phạt Lân 10-12 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt giám đốc “lừa” Nguyễn Văn Lân 8 năm tù giam.

Nhật Anh

Bình luận
vtcnews.vn