Bắt nhóm lừa đảo bán "thần dược"

Pháp luậtThứ Ba, 17/08/2010 07:11:00 +07:00

(VTC News)- Thấy những phụ nữ cao tuổi, các đối tượng hù dọa họ có trọng bệnh rồi giở trò bán thần dược để lột sạch tiền, trang sức của nạn nhân...

(VTC News)- Thấy những phụ nữ cao tuổi, bọn chúng hù dọa họ có trọng bệnh rồi giở trò bán thần dược để lột sạch tiền, trang sức của nạn nhân...

Ngày 16/8, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thìn (59 tuổi, ngụ phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, nhóm của Thìn thường chia thành nhóm từ 3 đến 4 người tỏa ra các nơi, tiếp cận những phụ nữ cao tuổi, hù dọa họ có bệnh lý và dàn kịch bản lừa đảo tiền bạc, đồ trang sức của người nhẹ dạ.

Sáng 13/8, tại khu vực phố Chợ Con phường Trại Cau, Thìn cùng một phụ nữ khác gặp bà Lưu Thị Dung (67 tuổi, ngụ quận Lê Chân) " hù" bà có bệnh về mắt, nếu không chữa sẽ bị mù. Sau đó, các đối tượng đưa bà Dung lên xe máy đi đến khu vực Lán Bè (phường Nam Sơn, quận Lê Chân) gặp một người đàn ông tự giới thiệu mới từ Lào về có “thần dược” có thể chữa được nhiều bệnh nan y.

Tại đây, gã này đưa ra 5 gói “thần dược” đòi giá 12 triệu đồng. Khi biết bà Dung không mang theo tiền, thì đồng bọn của Thìn xuất hiện cho bà vay 12 triệu đồng để trả tiền thuốc. Khi Thìn chở bà Dung về nhà lấy tiền thì bị các con bà bắt giữ giao cho công an.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại.

Uy Vũ- VH
Bình luận
vtcnews.vn