12 năm tù cho "yêu râu xanh" hại đời bé gái 10 tuổi

Pháp luậtThứ Hai, 16/08/2010 03:21:00 +07:00

(VTC News) - Đóa nói cháu Linh sang nhà mình lấy trầu về cho bà ngoại ăn, nhưng khi đến nơi cháu đã bị tên "yêu râu xanh" này hãm hại.

(VTC News) - Đóa nói cháu Linh sang nhà mình lấy trầu về cho bà ngoại ăn, nhưng khi đến nơi cháu đã bị tên "yêu râu xanh" này hãm hại.

Sáng nay (16/8), Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 12 năm tù giam đối với bị cáo Ngô Xuân Đóa (SN 1965), trú tại xóm 11, xã Hưng Thịnh (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) về tội hiếp dâm trẻ em.

Chân dung "yêu râu xanh" Ngô Xuân Đóa 

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ ngày 18/3/2010, Đóa đến nhà ông Ngô Xuân Hợi trú cùng làng ngồi uống nước. Tại đây, Đóa nhìn thấy cháu Ngô Thị Thùy Linh (SN 2000 - con ông Hợi) đang ngồi chơi trên chiếc ghế nhựa, cạnh bàn uống nước. Đối tượng nổi cơn thú tính và có những hành vi sờ soạng cơ thể cháu Linh thì phát hiện bà Dương Thị Nuôi (bà ngoại Linh) đi từ dưới bếp lên nên rút tay lại, sau đó tiếp tục ngồi uống nước như chưa có chuyện gì xảy ra.

Uống xong, Đóa nói với cháu Linh là sang nhà lấy cau về cho bà ăn rồi về nhà trước. Một lúc sau, cháu Linh đi một mình sang nhà Đóa đã bị đối tượng này thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Đóa cho cháu Linh 3 nghìn đồng rồi dặn về nhà không được mách với ai. Tuy nhiên cháu Linh về đã kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, gia đình Linh làm đơn tố cáo lên cơ quan Công an huyện Hưng Nguyên.

Hồng Thắng

Bình luận
vtcnews.vn