Đề nghị truy tố Huỳnh Ngọc Sỹ thêm tội nhận hối lộ

Pháp luậtThứ Năm, 12/08/2010 08:41:00 +07:00

(VTC News) - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất hồ sơ, đề nghị truy tố Huỳnh Ngọc Sỹ, nguyên giám đốc BQL Dự án Đông - Tây tội "Nhận hối lộ".

(VTC News) - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất hồ sơ, đề nghị truy tố Huỳnh Ngọc Sỹ, nguyên giám đốc BQL Dự án Đông - Tây tội "Nhận hối lộ".

Ngày 12/8, tin cho biết CSĐT Bộ công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố Huỳnh Ngọc Sỹ (SN 1953), nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Công chính TP.HCM, nguyên giám đốc BQL Dự án Đông – Tây và Môi trường nước TP.HCM (gọi tắt là PMU Đông – Tây) tội “Nhận hối lộ”.

Năm 2003, một số lãnh đạo của công ty PCI đã thành lập công ty Bussines Intelligence Consultants Limitted (gọi tắt là Công ty BIC, đặt trụ sở tại Hồng Kông) để thực hiện ý đồ chuyển quỹ đen từ các hoạt động của PCI do ông Takasu Kunio làm giám đốc.

Trong giai đoạn năm 2001 – 2003, PMU Đông - Tây tổ chức đấu thầu gói thầu tư vấn thiết kế của dự án đại lộ Đông - Tây. PCI cử nhiều người đến gặp cá nhân ông Huỳnh Ngọc Sỹ. Ông Sỹ hứa sẽ bằng mọi cách cho công ty PCI thắng thầu nếu quan chức công ty này chịu chung chi tiền.

Cuối tháng 8/2003, phía công ty PCI cử đại diện tới ngân hàng Mitsubishi chi nhánh TP.HCM rút tiền và đổi thành 262.000 USD để ông Sakano  - Trưởng văn phòng đại diện PCI tại Hà Nội và Takasu Kunio – Giám đốc công ty BIC, mang số tiền trên đến trụ sở PMU Đông Tây (số 3 đường Nguyễn Thị Diệu, Q.3, TP.HCM) để đưa tiền cho ông Sỹ.

Ngày 8/12/2008 Cơ quan CSĐT Bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án vụ nhận lộ xảy ra tại PMU Đông Tây. Ngày 25/1/2008 Bộ công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Ngọc Sỹ về tội “Nhận hối lộ”.

Theo kết luận điều tra của cơ quan CSĐT Bộ Công an Việt Nam và cơ quan tố tụng Nhật Bản cung cấp, Huỳnh Ngọc Sỹ bị cáo buộc đã nhận số tiền 262.000 USD từ tay một số quan chức của công ty Tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (Pacific Consultants International – gọi tắt là PCI, của Nhật Bản) để giúp công ty này thắng thầu trong dự án PMU Đông Tây.

Trước phiên tòa xét xử tháng 11/2008 , các cựu quan chức PCI thừa nhận đã hối lộ cho ông Huỳnh Ngọc Sỹ. Sau đó phía cơ quan công tố Nhật Bản có văn bản đề nghị phía cơ quan Công an Việt Nam phối hợp điều tra. 

Cuối tháng 3/2010 TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên phạt Huỳnh Ngọc Sỹ 6 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Người đồng sự một thời của ông Sỹ là ông Lê Quả nhận mức án 5 năm tù cũng vì tội danh trên.

Ngoài ra, theo cơ quan điều tra, ông Sỹ và ông Quả còn bị cáo buộc đã cố ý cho phía PCI thuê một phần trụ sở PMU Đông - Tây tại số 3 đường Nguyễn Thị Diệu, Q.3, "đút túi" 80.000 USD từ tháng 8/2001 đến tháng 11/2002.

Quỳnh Mai






Bình luận
vtcnews.vn