Phẫn nộ với nhóm thanh niên gặp ai cũng chém xối xả

Pháp luậtThứ Năm, 12/08/2010 04:00:00 +07:00

(VTC News) - Như vậy là trong vòng 1 giờ đồng hồ ổ nhóm này đã gây ra 4 vụ đánh, chém trọng thương 6 người dân. Sau khi gây án xong, các đối tượng đã tẩu thoát.

(VTC News) - Tính đến ngày 11/8, bốn trong số 8 đối tượng thuộc ổ nhóm côn đồ hung hãn gồm: Lê Tuấn An (SN 1992), Đào Bá Đức (SN 1987), Nguyễn Hữu Hùng (SN 1991), Đào Bá Thắng (SN 1993), cùng trú tại thôn Mai Hạ, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang đã đến cơ quan công an đầu thú.

Trước đó, vào khoảng 22h10 ngày 7/8 xuất hiện 8 đối tượng đi trên 4 xe môtô đi dọc bờ đê sông Cầu thuộc địa phận thôn Xuân Thành, xã Châu Minh, huyện Hiệp Hoà. Trên đường đi các đối tượng này gặp 4-5 thanh niên địa phương đang ngồi trên đê. Mặc dù không có mâu thuẫn nhưng các đối tượng đã dừng xe máy dùng dao dài khoảng 70-80 cm và ống tuýt sắt đuổi đánh và chém làm số thanh niên ngồi trên đê bỏ chạy tán loạn.


4 đối tượng ra đầu thú tại cơ quan công an 

Do chậm chân nên anh Đặng Văn Phúc (SN 1989) đã bị chúng chém xối xả dẫn đến bị thương nặng. Sau khi gây án xong, chúng lên xe máy đi đến khu vực cầu Cao thôn Ngọ Xá, Châu Minh. Tại đây chúng tiếp tục dùng dao, ống tuýp sắt gây ra hai vụ đánh, chém người gây thương tích nặng cho anh Nguyễn Văn Nguyên (SN 1987) và Ngọ Văn Giáp (SN 1987) đang đi ven đường.

Chưa đầy 1 tiếng sau, tại đường thôn Đông Trước, xã Mai Đình các ổ nhóm côn đồ, hung hãn này tiếp tục vô cớ dùng dùng dao, ống tuýp sắt đánh và chém trọng thương các anh Đinh Văn Hoàn, Chu Văn Tới và Chu Văn Hoà, đều là người dân ở thôn Đông Trước, xã Mai Đình, đang ngồi chơi ven đường.

Như vậy là trong vòng 1 giờ đồng hồ ổ nhóm này đã gây ra 4 vụ đánh, chém trọng thương 6 người dân. Sau khi gây án xong, các đối tượng lên xe tẩu thoát rất nhanh. Hiện 6 người dân này đang bị thương nặng bởi nhiều vết chém vào lưng, vai, chân… và đang được cấp cứu tại các Bệnh viện Việt Đức, 108 (Hà Nội), đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Ngày 8/8, cơ quan CSĐT CA huyện Hiệp Hòa đã ra lệnh triệu tập một đối tượng nghi vấn, 7 đối tượng còn lại không có ở nơi cư trú. Đến tối cùng ngày, cơ quan CSĐT tiếp tục triệu tập gọi hỏi được thêm 2 đối tượng. Tại cơ quan công an, các đối tượng này khai báo quanh co, cho rằng không liên quan đến vụ án. Tuy nhiên bằng những chứng cứ sắc bén, các đối tượng đã phải cúi đầu khai nhận gây ra các vụ đánh, chém người đêm 7/8.

Ngay trong đêm, cơ quan CSĐT, CA huyện Hiệp Hòa đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng: Nguyễn Đăng Thành (SN 1990), Hoàng Công Phương (SN 1992), Đào Khắc Hưng (SN 1990) và vận động đầu thú 1 đối tượng là Lê Tuấn Tùng (SN 1992) cùng trú tại thôn Mai Hạ, Mai Đình. Ngày 10/8, qua công tác khám xét và lời khai của các đối tượng, cơ quan CSĐT, CA huyện Hiệp Hòa đã thu được hung khí gây án là 1 ống tuýp sắt, 1 dao dài khoảng 80 cm còn dính máu.

Bước đầu các đối tượng khai nhận chính là thủ phạm gây ra 4 vụ đánh, chém người đêm 7/8 và đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Hùng và Thắng. Đêm đó, sau khi ăn cơm xong các đối tượng tụ tập nhau lại và rủ nhau mang dao, gậy sắt đi trên đường cứ gặp thanh niên là đánh và chém, nhiều người bỏ chạy chúng đuổi theo chém cho bằng ngã quỵ mới thôi.

Tại cơ quan CSĐT, các đối tượng cũng khai nhận động cơ mục đích gây án không do mâu thuẫn, thù tức cá nhân.Ngoài 4 vụ đánh chém chúng gây ra đêm 7/8, các đối tượng còn thừa nhận gây ra một số vụ đánh, chém khác trên địa bàn.

Hiện Cơ quan CSĐT, CA huyện Hiệp Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 8 đối tượng về tội danh “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối trật tự công cộng”.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Hoàng Anh


Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010

Hãy tham gia bình chọn cho người đẹp mà bạn yêu thích nhất.
Người đẹp được bình chọn nhiều nhất sẽ được nhận danh hiệu

"Người đẹp do khán giả bình chọn"cùng phần thưởng

50 triệu đồng và 01 xe Vespa LX hồng(trị giá 66 triệu đồng)

Soạn tin:HH  <Số Báo Danh>  <Số người bình chọn đúng>  gửi 8530

Xem danh sách thí sinh và thông tin chi tiết tại

http://binhchon.hoahauvietnam2010.vn


Bình luận
vtcnews.vn