Cắt cổ, cướp xe ôm để ăn thịt chó

Pháp luậtThứ Sáu, 30/07/2010 06:32:00 +07:00

(VTC News) – Trong lúc ông Chiến móc túi lấy điện thoại, 2 đối tượng trên kẹp cổ, đẩy ông ngã ra đường. Một đối tượng dùng con dao cứa vào cổ ông Chiến

(VTC News) – Trong lúc ông Chiến đang móc túi lấy điện thoại, 2 đối tượng trên kẹp cổ ông ngã ra đường, một đối tượng trên dùng con dao cứa vào cổ ông Chiến.

Ngày 29/7, Công an quận 3 đã di lý 2 đối tượng là Võ Văn Nhàn (SN 1991) và Lê Quất Hưng (SN 1993, cùng ngụ tại Thanh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận) về TP Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ hành vi cướp xe ôm.

Trước đó, khoảng 23 giờ, ngày 23/7, ông Hồ Văn Chiến (SN 1958, trú tại Q.Phú Nhuận, hành nghề xe ôm) đã đến trụ sở công an phường quận 3 trình báo việc bị 2 thanh niên ra tay sát hại cướp xe. Theo lời kể của ông Chiến, lúc 21 giờ ngày 23/7, khi ông Chiến đang đậu xe ven đường quận Phú Nhuận thì có 2 đối tượng thanh niên chừng 17 - 18 tuổi nói cần về Củ Chi, ông Chiến không đồng ý vì đường quá xa. Lúc này, hai đối tượng trên lại yêu cầu ông Chiến chở về chợ Bàn Cờ, quận 3.

Sau hơn 1 tiếng lòng vòng tìm đường, hai tên cướp nói ông Chiến dừng xe trước cửa một nhà dân. Hai đối tượng trên vờ mượn điện thoại ông Chiến để gọi cho người thân ra đón. Trong lúc ông Chiến đang móc túi lấy điện thoại, 2 đối tượng kẹp cổ ông Chiến, đẩy nạn nhân ngã ra đường.

Một đối tượng dùng con dao cứa mạnh vào cổ ông Chiến. Hành động xong cả hai đối tượng cướp xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sau khi thoát chết may mắn vì con dao không sắc bén, ông Chiến đã đến công an phường quận 3 trình báo vụ việc. Sau khi nhận được tin báo, Công an quận 3 đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội vào cuộc điều tra. 

Lực lượng trinh sát xác định được hung thủ vụ cướp trên là Võ Văn Nhàn và Lê Quất Hưng. Ngày 27/7, nguồn tin nghiệp vụ xác định Nhàn và Hưng đang lấn trốn tại một bãi rác thuộc tính Lâm Đồng.

Qua xác minh, Công an quận 3 đã tiến hành bắt được Nhàn tại một nghĩa địa cạnh bãi rác trên. Lấy lời khai từ đối tượng Nhàn, các trinh sát tiếp tục bắt giữ tên Hưng khi hắn đang lấn trốn ở nhà chị ruột tại Tiền Giang.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng này khai nhận đã ra tay sát hại ông Chiến, cướp xe ôm. Sau khi thực hiện vụ cướp, Nhàn và Hưng tháo biến số xe và chạy về Ninh Hải, Ninh Thuận. Tại đây, 2 đối tượng này rao bán chiếc xe trên nhưng không ai mua.

Vào thế cùng, Nhàn và Hưng vào một tiệm sửa xe "luộc" đồ xe máy, bán được 100 ngàn đồng rồi mua thịt chó cùng bạn bè ăn nhậu. Công an quận 3 đang tiếp tục điều tra vụ án.

Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn