Thảm án vì ghen tuông, 3 người thiệt mạng

Pháp luậtThứ Ba, 27/07/2010 01:42:00 +07:00

(VTC News) - Ngọc dùng dao đâm một nhát chí mạng trúng tim làm nạn nhân chết ngay tại chỗ. Hiền thấy vậy chạy đi kêu cứu liền bị Ngọc đuổi theo đâm nhiều nhát.

(VTC News) - Ngọc dùng dao đâm một nhát chí mạng trúng tim làm nạn nhân chết ngay tại chỗ. Hiền thấy vậy chạy đi kêu cứu liền bị Ngọc đuổi theo đâm nhiều nhát vào người và cũng tử vong.

3 nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Hiền (18 tuổi), Bùi Xuân Đoàn (28 tuổi) và Phan Văn Ngọc (21 tuổi); tất cả cùng trú trên địa bàn xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An).

Theo lời một số người dân kể lại, sau một thời gian thường xuyên qua lại, đầu năm 2010, Ngọc đã chiếm được cảm tình và cũng được Hiền đáp lại tình cảm. Nhưng do cuộc sống mưu sinh, cách đây vài tháng Ngọc phải vào miền Nam làm ăn.

Không biết thông tin từ đâu, ngày 24/7, Ngọc nghe được tin Hiền ở nhà có bạn trai mới đã bắt xe về quê để làm rõ. Tối ngày 26/7, Ngọc sang nhà Hiền thì bắt gặp Hiền với anh Đoàn ngồi nói chuyện  trong nhà.

Ngọc vào gọi anh Đoàn ra ngoài nói chuyện. Anh Đoàn vừa bước ra khỏi sân, Ngọc dùng dao đâm một nhát chí mạng trúng tim làm nạn nhân chết ngay tại chỗ. Hiền thấy vậy chạy đi kêu cứu liền bị Ngọc đuổi theo đâm nhiều nhát vào người và cũng tử vong.

Bà Trần Thị Tuyết (mẹ Hiền) ngồi trong nhà nghe tiếng con gái kêu cứu chạy ra cũng bị đối tượng đâm trọng thương. Gây án xong, Ngọc về nhà dùng dây thừng ra sau núi treo cổ tự vẫn.

Trao đổi với VTC News, Công an huyện Anh Sơn cho biết, sáng nay lực lượng khám nghiệm tử thi Công an tỉnh đang làm giữa trời mưa. Nguyên nhân ban đầu xác định do ghen tuông trong tình yêu.

Hồng Thắng

Bình luận
vtcnews.vn