Truy bắt thủ phạm gây ra vụ trọng án tại tiệm vàng

Pháp luậtThứ Ba, 27/07/2010 07:10:00 +07:00

(VTC News) – Vừa phát hiện thủ phạm đột nhập vào nhà, ông Diêm chưa kịp truy hô quần chúng thì bị các đối tượng trộm cắp dùng dao cắt cổ và đâm chết tại chỗ.

(VTC News) – Vừa phát hiện thủ phạm đột nhập vào nhà, ông Diêm chưa kịp truy hô quần chúng thì bị các đối tượng trộm cắp dùng dao cắt cổ và đâm chết tại chỗ.

Ngày 26/7, Công an Châu Thành (Kiên Giang) cho biết, cơ quan này vừa tiến hàng bắt giữ các đối tượng gây ra vụ trọng án nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn này. Hai đối tượng bị bắt vì liên quan đến vụ án mạng gồm: Dương Văn Mạnh Em (SN 1984, thường trú ấp Khương Bình, xã Thới Quản, huyện Gò Quao) và Lê Tiến Sỹ (SN 1985, thường trú ấp Tân Phước, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang).

Theo hồ sơ vụ án, vào lúc 2h ngày 25/7, tại tiệm vàng Minh Hiển (ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Hoà Hiệp, huyện Châu Thành, Kiên Giang), đối tượng đã dùng kềm cộng lực cắt khoá đột nhập vào tiệm vàng.

Lúc này, ông Trương Văn Diêm (SN 1949, thường trú tại ấp Vĩnh Thành B, HUYỆN Vĩnh Hòa Hiệp, Kiên Giang, là chủ tiệm vàng) vừa phát hiện thì bị các đối tượng trên dùng dao đâm và cắt cổ ông Diêm, làm ông Diêm chết tại chỗ. Gây án xong, các đối tượng trên lấy  1 điện thoại di động, 2 đồng hồ (loại không dây) và nhiều mặt dây chuyện bằng Cẩm Thạch (chưa xác định được tổng giá trị tài sản), rồi tẩu thoát.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an Kiên Giang đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc. Lúc này, công an Kiên Giang đã truy xét nhanh và đã bắt được 2 đối tên Dương Văn Mạnh Em và Lê Tiến Sỹ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng, công an Kiên Giang mở rộng điều tra.

Quỳnh Mai
Bình luận
vtcnews.vn