Hôm nay, xét xử nhóm cổ động viên Hải Phòng gây rối

Pháp luậtThứ Hai, 19/07/2010 06:09:00 +07:00

(VTC News) - Kéo quân lên Hà Nội cổ vũ cho Xi măng Hải Phòng, nhưng các cổ động viên đất Cảng đã la ó, lăng mạ và tấn công cảnh sát, làm náo loạn sân bóng.

(VTC News) - Hôm nay (19/7), TAND TP.Hà Nội sẽ đưa ra xét xử vụ án cổ động viên Đội tuyển Xi măng Hải phòng gây rối tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) vào tháng 6/2009.


Các cổ động viên quá khích trên sân vận động Hàng Đẫy ngày 10/6/2009 (Ảnh: ANTĐ) 
Theo cáo trạng của VKSND, chiều 10/6/2009, khoảng 5000 cổ động viên Hải phòng đã đi 40 xe ôtô các loại và hàng trăm xe máy tới Hà Nội để cổ vũ cho đội Xi măng Hải phòng thi đấu với đội Thể Công tại sân vận động Hàng Đẫy.

Trước, trong và sau trận đấu bóng đá này, một số đối tượng quá khích lợi dụng việc cổ động cho đội bóng Xi măng Hải Phòng đã có hành vi kích động mọi người xung quanh la hét, chửi bới, đốt pháo sáng, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.


Kết thúc trận đấu, do đội Xi măng Hải phòng bị thua nên trên đường từ sân vận động Hàng Đẫy ra Quốc lộ 5 để về Hải Phòng, một số CĐV quá khích của đội bóng Xi măng Hải Phòng còn tiếp tục gây ra những vụ hủy hoại tài sản như ném vỡ kính của Nhà khách Trung tâm Hội nghị Quốc tế (số 11 - Lê Hồng Phong). Khi đi đến khu vực ngã tư Sài Đồng - Khu công nghiệp Hanel (phường Sài Đồng, quận Long Biên), một nhóm cổ động viên đã dừng lại, nhảy xuống đường, dùng gậy gộc múa may và hò hét gây mất trật tự công cộng, làm ùn tắc giao thông.


Khi tổ công tác của Công an phường Sài Đồng đến giải quyết, số đối tượng quá khích đã cố tình xô đẩy và dùng gạch đá ném vào lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt giữ gìn an ninh trật tự làm một chiến sỹ công an bị thương phải đưa  đi bệnh viện cấp cứu.


Trong số các cổ động viên gây rối, cơ quan điều tra đã bắt, khởi tố và đưa ra xét xử 8 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng, riêng hành vi làm một cảnh sát bị thương, các cơ quan chức năng không xác định được thủ phạm.



Nh.A
Bình luận
vtcnews.vn