Bắt 2 tên cướp giật lấy tiền trả thua độ World Cup

Pháp luậtThứ Tư, 14/07/2010 06:34:00 +07:00

(VTC News) - Tại cơ quan điều tra, Thoại và An khai nhận, do thua độ trong “mùa” World Cup 2010 vừa qua nên cả 2 nợ “nhà cái” quá nhiều.

(VTC News) - Tại cơ quan điều tra, Thoại và An khai nhận, do thua độ trong “mùa” 2010 vừa qua nên cả 2 nợ “nhà cái” quá nhiều. Không chịu lao động kiếm tiền, cả 2  rủ nhau đi cướp giật để lấy tiền trả nợ.

Hai đối tượng Thoại và An tại cơ quan điều tra 

Ngày 13/7 cơ quan CSĐT công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết, đang tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Thanh Thoại (SN 1987, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) và Đinh Xuân An (SN 1989, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi “cướp giật tài sản”.

Khoảng 12h ngày 13/7, khi đang tuần tra trên địa bàn Bình Thạnh,  các trinh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an quận Bình Thạnh phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện khá nghi nên đã âm thầm bám theo. Đi được một đoạn đường, 2 đối tượng Thoại và An hiện nguyên hình là kẻ cướp, giật chuyên nghiệp.

Vừa nhìn thấy một phụ nữ đeo dây chuyền vàng, 2 đối tượng này liền ép xe, giật sợi dây chuyền rồi rồ ga bỏ chạy. Tuy nhiên hành động của chúng không thoát khỏi sự can thiệp kịp thời của các trinh sát. Ngay sau khi bỏ chạy, các trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an quận Bình Thạnh tăng tốc đuổi theo. Truy đuổi hơn 1km, các đồng chí công an đã tóm gọn 2 tên cướp trên đưa về phường xử lý.

Tại cơ quan điều tra, Thoại và An khai nhận, do thua độ trong “mùa” World Cup 2010 vừa qua nên cả 2 nợ “nhà cái” quá nhiều. Không chịu lao động kiếm tiền, cả 2  rủ nhau đi cướp giật để lấy tiền trả nợ. Ngoài ra, Thoại và An còn khai rằng, chiều 8/7 cả hai rủ nhau đi cướp giật và thực hiện thành công một vụ cướp dây chuyền vàng của nạn nhân là ông Trần Châu Anh Nhật Tài (ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM).

Hiện Công an Bình Thạnh đã lập hồ sơ điều tra 2 đối tượng trên.

Sỹ Hưng

Bình luận
vtcnews.vn