Y án chung thân nữ giám đốc lừa tiền tỷ

Pháp luậtThứ Ba, 13/07/2010 06:42:00 +07:00

(VTC News) – Ngày 12/7, phiên phúc thẩm Tòa án tối cao tại TP.Đà Nẵng đã ra phán quyết: y án chung thân đối với "nữ giám đốc lừa" Nguyễn Huỳnh Thị Mỹ Ngọc...

(VTC News) – Ngày 12/7, phiên phúc thẩm Tòa án tối cao tại TP Đà Nẵng đã ra phán quyết y án chung thân đối với "nữ giám đốc lừa" Nguyễn Huỳnh Thị Mỹ Ngọc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện KSND, từ cuối tháng 1/2007 đến 21/5/2008, Nguyễn Huỳnh Thị Mỹ Ngọc (SN 1967, trú số nhà 242 Nguyễn Tri Phương, TP.Đà Nẵng), Giám đốc công ty TNHH Ngọc Bội, đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối, đưa ra thông tin giả như: kinh doanh xe ô tô, thuốc tây, có nhiều chỗ bán hàng, lợi nhuận cao, có người nhà làm ở các bệnh viện lớn hoặc chung mua đất... để vay và mượn tiền của nhiều người.

Nữ giám đốc lừa Huỳnh Nguyễn Thị Mỹ Ngọc tại phiên tòa xét xử 

Tuy nhiên theo điều tra, trên thực tế bị cáo Ngọc không sử dụng số tiền này vào mục đích nói trên. Đến cuối tháng 5/2008, bị cáo Ngọc làm thủ tục sang Mỹ nhưng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng bắt ngay sau đó.

Kết quả điều tra cho thấy, Ngọc đã lừa đảo chiếm đoạt của 15 nạn nhân với số tiền lên đến 145,5 tỷ đồng.
Trong đó, có một số nạn nhân bị Ngọc lừa với số tiền lên đến vài chục tỷ đồng như bà Phạm Thị Đ 51,19 tỷ đồng; ông Nguyễn H.V 30 tỷ đồng; bà Hoàng Thị K.C (Đà Nẵng) 30 tỷ đồng; bà Trần Thị B.N (trú tại đường Bế Văn Đàn - Đà Nẵng): 10 tỷ đồng…

Với những hành vi trên, Hội đồng xét xử đã ra phán quyết y án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Huỳnh Thị Mỹ Ngọc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn