Bắt 2 anh em bị nghiện chuyên cướp dây chuyền vàng

Pháp luậtThứ Ba, 13/07/2010 01:29:00 +07:00

(VTC News) - 2 đối tượng này khai nhận, từ đầu 7/2010 đến nay đã gây ra hàng chục vụ cướp giật trên địa bàn địa bàn TP.HCM.

(VTC News) - 2 đối tượng này khai nhận, từ đầu tháng 7/2010 đến nay đã gây ra hàng chục vụ cướp giật trên địa bàn địa bàn TP.HCM. Các đối tượng mà bọn chúng ra tay hầu hết là phụ nữ trên người có đeo dây chuyền vàng.


Ngày 12/7, Công an quận 2 cho biết, đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Thành Chương (SN 1981) và Nguyễn Thanh Bảo (SN 1984) cùng ngụ đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7 (TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi “cướp giật tài sản”.

Theo đó, trong thời gian gần đây, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận 2, TP.HCM liên tục nhận được nguồn tin báo của quần chúng nhân dân về hàng loạt vụ cướp giật xảy trên đường Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh...


2 anh em ruột Chương và Bảo tại cơ quan điều tra

Ngoài ra, Công an quận 2 còn tiếp nhận nhiều đơn trình báo của các nạn nhân bị cướp giật. Các nhân chứng cho biết, nhóm cướp gồm 2 đối tượng người nhỏ con, da ngăm đen, điều khiển xe gắn máy “độ” hiệu Wave màu xanh đen, không rõ BKS... chuyên thực hiện các vụ cướp vào lúc hoàng hôn, mục tiêu ra tay của chúng là những phụ nữ đeo dây chuyền vàng.

Theo đơn trình báo của chị Hồ Thị Tám (SN 1972, ngụ đường Nguyễn Thị Định, phường An Phú, quận 2), vào khoảng 17h15’ ngày 6/7, khi chị đang trên đường về nhà thì bị 2 đối tượng có đặc điểm trên, điều khiển xe máy, ép chị vào lề, giật sợi dây chuyền rồi bỏ chạy.

Từ các nguồn tin của nạn nhân, các trinh sát đặc nhiệm thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận 2 đã vào cuộc xác minh. Qua nhiều ngày điều tra, theo dõi, khoảng 17h15’ ngày 9/7, các trinh sát phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe gắn máy Weva màu xanh đen BKS 54X2-7413, có đặc điểm giống như các nạn nhân mô tả.

Lúc này 2 đối tượng trên đi trên chiếc xe máy lòng vòng qua nhiều tuyến đường để "săn mồi". Một lát sau, do không tìm được người gây án, cả hai phóng xe chạy về hướng quận Thủ Đức. Khi đến trước tiệm vàng K.H (phường Linh Xuân, quận Thủ Đức) thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ. Khám xét trên người 2 đối tượng này, trinh sát thu giữ được 2 con dao, 1 gói nilon chứa bột tiêu, 1 bịch nilon chứa đá xanh, 1 sợi dây chuyền bạch kim…

.Tang vật cơ quan chức năng thu giữ được

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận là Nguyễn Thành Chương (SN 1981) và Nguyễn Thanh Bảo (SN 1984, cùng ngụ đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM), là anh em ruột và đều nghiện nặng.

2 đối tượng này khai nhận, từ đầu 7/2010 đến nay đã gây ra hàng gần chục vụ cướp giật trên địa bàn TP.HCM. Các đối tượng mà bọn chúng ra tay hầu hết là các phụ nữ trên người có đeo dây chuyền vàng. Sau khi “ăn hàng” chúng sẽ đến tiệm vàng như: K.H (quận Thủ Đức), M.T, M.H (quận 9)... để tiêu thụ.

Ngoài ra, Chương, Bảo còn khai nhận, dây chuyền bạch kim cất giữ trong người là tài sản vừa cướp giật được của một người phụ nữ đi xe gắn máy trên đường Nguyễn Thị Định cách đó vài chục phút. Vào ngày 6/7, chúng còn thực hiện vụ cướp dây chuyền của bà Hồ Thị Tám.

Đặc biệt trong lúc đi cướp giật, 2 đối tượng này luôn thủ theo bên người các hung khí như: dao bấm, bột tiêu, đá xanh… để chống trả lại nạn nhân hoặc người đi đường, nếu bị truy đuổi theo.

Hiện Công an quận 2 đang tiếp tục điều tra 2 đối tượng trên.

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Ngày 12/7, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã phối hợp với Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) bắt tên Phạm Văn Chiêu (SN 1974, thường trú Đội 12, xóm Hải Ninh, xã Bạch Long, huyện Giao Thủy (Nam Định); tạm trú 180B/3 khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “giết người”.

Theo cơ quan điều tra, Phạm Văn Chiêu là tên truy nã đặc biệt nguy hiểm. Sau một thời gian trốn lệnh truy nã, Chiêu đã bị Công an Kiên Giang phát hiện và phối hợp với Công an Thủ Đức tiến hành bắt giữ khi y đang lấn trốn trên địa bàn Kiên Giang.

Hiện Công an TP.HCM đang đã tiếp nhận đối tượng Phạm Văn Chiêu để tiến hành điều tra xử lý.


Sỹ Hưng

Bình luận
vtcnews.vn