Mâu thuẫn với anh, dùng dao đâm chết em

Pháp luậtThứ Tư, 07/07/2010 06:37:00 +07:00

(VTC News) – Do quá bất ngờ nên anh Quyền bị Vũ vác dao đâm vào ngực gây thương tích nặng. Chưa dừng lại ở đó, Vũ còn dùng dao Thái Lan đâm vào hông anh Lợt.

(VTC News) – Do quá bất ngờ nên anh Quyền bị Vũ vác dao đâm vào ngực gây thương tích nặng. Chưa dừng lại ở đó, Vũ còn dùng dao Thái Lan đâm vào hông anh Lợt làm anh này gục ngã tại chỗ. Sau khi gây án, Vũ đã bị công an quận 8 bắt giữ đưa về phường xử lý.

Ngày 6/7, Công an quận 8 (TP.HCM) xác nhận, đang tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Vũ (SN 1985, ngụ tỉnh Bến Tre, tạm trú quận 8) để điều tra làm rõ vụ án mạng do mâu thuẫn cá nhân vừa diễn ra trên địa phương này.

Theo hồ sơ vụ án, vào lúc 6 giờ 30 phút, ngày 5/7 do mâu thuẫn từ trước, Vũ xảy ra cự cãi với anh Nguyễn Văn Quyền (SN 1977). Trong người hậm hực, Vũ đi tìm anh Quyền để giải quyết. Đến trước nhà không số thuộc tổ 89, phường 3, quận 8 (TP.Hồ Chí Minh), Vũ thấy anh Quyền và anh Nguyễn Văn Lợt (sinh 1982, là em ruột Quyền, cùng ngụ tỉnh Bến Tre) nên dùng dao Thái Lan đâm tới tấp vào người anh Quyền và anh Lợt.

Do quá bất ngờ nên anh Quyền bị Vũ vác dao đâm vào ngực gây thương tích nặng. Chưa dừng lại ở đó, Vũ còn dùng dao Thái Lan đâm vào hông anh Lợt làm anh này gục ngã tại chỗ. Sau khi gây án, Vũ đã bị công an quận 8 bắt giữ đưa về phường xử lý. Còn anh Quyền và anh Lợt được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó. Do vết thương quá nặng nên anh Lợt đã tử vong tại bệnh viện lúc 8 giờ 15 cùng ngày. Công an quận 8 đang tiếp tục điều tra làm rõ.

*Trong một diễn biến khác, Công an quận 10 đang cho biết, đang truy xét đối tượng Nguyễn Văn Tấn (SN 1963, ngụ quận 10) để điều tra làm rõ vụ dùng dao để giải quyết mâu thuẫn gia đình.

Thông tin ban đầu, lúc 17 giờ 30 phút, ngày 5/7 do mâu thuẫn trong việc mua bán nhà cửa với anh Kiều Văn Hải (SN 1962, ngụ nhà số 474/61 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10 (TP.HCM) nên Tấn tìm cách trả thù.

Đến địa chỉ nhà trên, tên Tấn rút một con dao nhọn (chưa rõ loại) đâm anh Hải gây thương tích nặng. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng anh Hải đã chết tại bệnh viện lúc 19 giờ 10 phút cùng ngày. Sau khi gây án, Tấn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện công an quận 10 đang truy xét đối tượng Tấn để điều tra làm rõ hành vi giết người trên.

Sỹ Hưng

Bình luận
vtcnews.vn