14/7 mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Đức Nghĩa

Pháp luậtThứ Hai, 05/07/2010 02:38:00 +07:00

(VTC News) - Ngoài luật sư được tòa chỉ định, gia đình Nguyễn Đức Nghĩa vừa mời thêm luật sư Ngô Ngọc Thủy bào chữa cho bị cáo.

(VTC News) - Theo tin từ TAND TP Hà Nội, ngày 14/7 tới, tòa án này sẽ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Nguyễn Đức Nghĩa (26 tuổi, trú tại phường Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng) về tội giết người và cướp tài sản.

Cùng ra tòa với bị cáo Nghĩa là bị cáo Hoàng Thị Yến – bạn gái mới của Nghĩa, (24 tuổi, trú tại xã Đức Chính, Đồng Triều, Quảng Ninh), người bị truy tố về tội không tố giác tội phạm.

Chủ tọa phiên tòa là sẽ là Thẩm phán Nguyễn Hữu Chính – Chánh tòa Hình sự, TAND TP Hà Nội.

Theo một diễn biến mới, ngoài luật sư Chu Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) được chỉ định bào chữa cho bị cáo Nghĩa, hôm qua (4/7), gia đình bị cáo Nghĩa đã chính thức mời thêm luật sư - TS Ngô Ngọc Thủy (Đoàn Luật sư Hà Nội) bào chữa cho bị cáo này.

LS Ngô Ngọc Thủy: "Hành vi giết người của Nghĩa không phải là "man rợ" mà chỉ có hành vi che giấu tội phạm man rợ" (Ảnh: Ng.L) 

Sáng nay (5/7), ông Thủy đã được tòa Hà Nội cấp giấy để tiếp cận hồ sơ và có thể vào trại tạm giam tiếp xúc với bị cáo. Trao đổi với PV VTC News, luật sư Ngô Ngọc Thủy cho biết, ngay chiều nay (5/7), ông sẽ nghiên cứu hồ sơ và sáng mai (6/7), ông sẽ vào trại giam để tiếp xúc với bị cáo.

Ngày 30/6 vừa qua, VKSND TP Hà Nội ra cáo trạng truy tố bị cáo Nghĩa về tội giết người ở khung hình phạt tử hình (với hai tình tiết định khung là “giết người để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác” và “thực hiện tội phạm một cách man rợ”), và tội Cướp tài sản ở khung hình phạt là 10 năm tù.

TS luật Ngô Ngọc Thủy từng có nhiều công trình nghiên cứu và nhiều năm giảng dạy môn Luật Hình sự tại ĐH Luật Hà Nội trước khi chuyển sang làm luật sư. Trao đổi với PV VTC News, ông Thủy nói, về tội danh đối với Nguyễn Đức Nghĩa đã rất rõ ràng, không có gì phải bàn cãi, vấn đề mấu chốt còn lại là đánh giá đúng mức độ tội trạng.

Nguyễn Đức Nghĩa. Ảnh: CAND
Bày tỏ quan điểm ở góc độ một chuyên gia về luật hình sự, luật sư Ngô Ngọc Thủy nhận định hành vi giết người của Nguyễn Đức Nghĩa không phải là “man rợ” như cáo trạng truy tố mà chỉ có hành vi che giấu tội phạm man rợ. Ông Thủy phân tích: “Giết người man rợ phải là việc thực hiện hành vi man rợ nhằm tạo ra cái chết, ví dụ đập búa vào đầu, đổ xăng để đốt, dìm xuống nước cho ngạt… Còn hành vi chặt xác là sau khi đã giết, bị cáo thực hiện hành vi này để phi tang, che giấu. Do đó, đấy không phải là hành vi giết người man rợ mà là hành vi che giấu tội phạm man rợ”.

Tuy nhiên, ông Thủy cũng chia sẻ, gia đình bị cáo Nghĩa mời luật sư bào chữa không phải nhằm làm giảm nhẹ tội, mà để những người khác và dư luận có cái nhìn đúng mức độ về bản chất phạm tội của Nghĩa.

Trước đó, ngày 30/6, VKSND TP Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố Nghĩa về tội giết người và cướp tài sản. Bị cáo Nguyễn Thị Yến –bạn gái mới của Nghĩa bị truy tố về tội không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 4/5/2010, tại căn hộ số 1101 nhà G4, Trung Yên, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Nguyễn Đức Nghĩa đã dùng dao nhọn giấu sẵn từ trước trên giá sách, bất ngờ đâm mạnh từ phía sau lưng chị Nguyễn Phương Linh gây nên 2 vết thương xuyên thấu khoang ngực phải và trái vào nhu mô phổi làm nạn nhân chết tại chỗ.

Sau khi nạn nhân chết, Nghĩa chặt đầu, và cắt hết phần vân tay của 10 đầu ngón tay rồi đem giấu xác nạn nhân vào phòng kỹ thuật rác trên tầng 13 của tòa nhà, đem phần đầu ngón tay và phần đầu của nạn nhân vứt ở nhiều nơi nhằm tránh sự phát hiện. Sau khi giết chị Linh, Nghĩa đã chiếm đoạt các tài sản của nạn nhân gồm 1 xe máy SCR, một máy tính xách tay và một điện thoại di động, tổng giá trị tài sản là 27.950.000 đồng.

Điều 93 Tội giết người:

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

g. Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác

i. Thực hiện tội phạm một cách man rợ

Điều 133: Tội cướp tài sản:

Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng ngay tức khắc vũ lực hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị tù từ 3 năm đến 10 năm.

Ngọc Linh

Bình luận
vtcnews.vn