Một người phụ nữ chết trong phòng trọ hơn 3 ngày

Pháp luậtChủ Nhật, 04/07/2010 03:26:00 +07:00

(VTC News) - Người dân Tứ Hạ (Hương Trà, Thừa Thiên – Huế) vẫn bàng hoàng với sự việc chị Hồ Thị Huế chết trong phòng trọ, hơn 3 ngày sau mới phát hiện được.

(VTC News) - Người dân thị trấn Tứ Hạ (Hương Trà, Thừa Thiên – Huế) vẫn bàng hoàng với sự việc chị Hồ Thị Huế chết trong phòng trọ,  hơn 3 ngày sau mới phát hiện được.

 Căn nhà trọ nơi chị Huệ chết
Theo đó, lúc 8 giờ sáng ngày 3/7, ông Hồ Xế, trú tại thôn Phổ Lại, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, TT. Huế, lên nhà trọ của con gái thì thấy cửa căn nhà được khóa ngoài và phát hiện có mùi hôi thối bốc ra từ ngôi nhà này.

Thấy vậy, ông Xê nhờ bà Nguyễn Thị Hồng (chị gái của người cho thuê nhà) và bà hàng xóm Lê Thị Ngơi mang ghế để nhìn vào trong nhà xem có chuyện gì. Hai lần ông bắc ghế đứng lên nhìn vào trong nhà nhưng không nhìn thấy gì, đến khi bà Hồng đứng lên nhìn vào bên trong thấy chân của nạn nhân lộ ra.

Sau khi phá khóa thì phát hiện thi thể chị Huệ nằm trên giường được bỏ màn. Anh Quốc liền trình báo với Công an huyện Hương Trà để điều tra sự việc.

Theo trung tá Lê Văn Khải, Phó Trưởng Công an huyện Hương Trà, qua khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường cho thấy chị Huệ có khả năng chết vào đêm 30/6 hoặc rạng sáng ngày 1/7.

Qua kết quả thu thập được khi khám nghiệm tử thi thì thi thể của chị Huệ không có viết trầy xước, chỉ bị tím tái, mặt có dấu hiệu đen, có thể do bị đầu độc - ông Khải nhận định.

Vụ việc hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

L.V

Bình luận
vtcnews.vn