Phá điểm cá độ World Cup của 2 “đại ca” đất Cảng

Pháp luậtChủ Nhật, 04/07/2010 02:40:00 +07:00

(VTC News) – Đêm 3/7 khi trận đấu giữa Đức – Arghentina sắp kết thúc, Hải và Bình đang ghi phơi cá độ trận giữa TBN – Paraguay thì bị các trinh sát bắt giữ.

(VTC News) – Đêm 3/7 khi trận đấu giữa Đức – Arghentina sắp kết thúc, Hải và Bình đang ghi phơi cá độ trận giữa Tây Ban Nha – Paraguay từ các đối tượng khác thì bị các trinh sát Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM phối hợp cùng công an Q.Tân Bình ập vào bắt giữ.

Ông chủ quán cà phê Ý Tưởng bị bắt khi đang ghi phơi cá độ bóng đá.
Ảnh: Cơ quan CA cung cấp


Qua nhiều ngày theo dõi, khoảng 22 giờ 30 phút đêm 3/7, các trinh sát thuộc đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM phối hợp cùng công an Q.Tân Bình bất ngờ ập vào quán phê Ý Tưởng, số 105 đường Bạch Đằng, P.2, Q. Tân Bình. Tại đây, cơ quan chức năng bắt giữ được hàng chục đối tượng, chủ yếu là thanh niên đang ghi phơi cá cược.

Khám xét tại thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng bắt giữ được 28 đối tượng cùng với tang vật gồm: 1 phơi cá độ, 1 cuốn số ghi phơi, 1 ti vi, 1 máy vi tính, gần 42 triệu đồng, 26 ĐTDĐ và 14 xe gắn máy các loại. Ngoài ra, khi các trinh sát bất ngờ ập vào còn có một số đối tượng khác tháo chạy thoát thân.

Được biết, người đứng đầu tổ chức tụ cá độ bóng đá trên là 2 đối tượng cũng là chủ quán cà phê Ý Tưởng Đoàn Văn Hải (tự Hải “chột”, SN 1982) và Phạm Văn Bình (SN 1983, cùng ngụ tỉnh Hải Phòng, tạm trú tại số 105 đường Bạch Đằng, P.2, Q. Tân Bình). Hải và Bình mở quán cà phê trên với mục đích tổ chức cá độ bóng đá trong mùa World Cup.

Theo lời khai của 2 đối tượng này, trước khi World Cup 2010 khởi tranh, Hải và Bình cùng bàn với nhau hùn vốn vào mở quán cà phê Ý Tưởng nhằm tổ chức ghi độ cho các con bạc khát nước trên địa bàn TP.HCM. Khi World Cup 2010 diễn ra, Hải và Bình gắn bảng hiệu tại quán mình với dòng quảng cáo “chuyên truy cập kết quả bóng đá qua Internet” để tổ chức ghi độ.

Đêm 3/7, khi các đối Hải và Bình đang ghi phơi cá độ trận Đức - Arghentina thì bị bắt. Ảnh: Cơ quan CA cung cấp

Hải và Bình còn khai nhận, thường tham khảo kèo trên trang mạng cá cược www.Sbobest.com để ăn thua trực tiếp với các con bạc. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn các con bạc khắp nơi đã tìm đến quán cà phê của Hải và Bình để ghi độ. Trung bình mỗi trận bóng đá World Cup 2010, Bình và Hải nhận ghi phơi từ 30 – 50 triệu đồng/trận đấu, có lúc lên đến đỉnh điểm là 100 – 130 triệu đồng/ trận đấu.

Đúng vào đêm 3/7 khi trận đấu giữa Đức – Arghentina sắp kết thúc, Hải và Bình đang ghi phơi cá độ trận giữa Tây Ban Nha – Paraguay từ các đối tượng khác thì bị các trinh sát Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM phối hợp cùng công an Q.Tân Bình ập vào bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Tân Bình mở rộng điều tra.

Sỹ Hưng

Bình luận
vtcnews.vn