Bán mũ bảo hiểm giả, lãnh án tù thật

Pháp luậtChủ Nhật, 04/07/2010 09:25:00 +07:00

(VTC News) - Giả danh là nhân viên của một công ty TNHH “có tiếng” về kinh doanh, buôn bán mũ bảo hiểm, Nền đã chiếm đoạt trên 50 triệu đồng của một khách hàng.

(VTC News) - Giả danh là nhân viên của một công ty TNHH “có tiếng” về kinh doanh, buôn bán mũ bảo hiểm ở tỉnh Hải Dương, Nguyễn Viết Nền đã về miền quê Quảng Bình lừa đảo để bán mũ bảo hiểm và chiếm đoạt trên 50 triệu đồng của một khách hàng “nhẹ dạ cả tin”.

Ngày 2/7, Toà án nhân dân T.p Đồng Hới đã tiến hành xét xử phiên sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Viết Nền (SN 1974, trú tại xã Nhân Quyết, Bình Giang, Hải Dương) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 139 Bộ luật hình sự vì có hành vi lừa đảo bán mũ bảo hiểm kém chất lượng.

Theo Cáo trạng, ngày 25/3/2010, tại phường Bắc Lý, Nguyễn Viết Nền giả danh là đại lý của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sỹ Tâm (tỉnh Hải Dương) chuyên xản xuất mũ bảo hiểm và lấy tên giả là Nguyễn Quang Thức đến gặp anh Đặng Hữu Quang ở TK2- Bắc Lý và ký hợp đồng mua bán mũ bảo hiểm. Sau đó, đối tượng này đã giao hàng là mũ bảo hiểm không đúng chất lượng và chiếm đoạt của anh Quang 53.800.000 đồng.

Kết thúc phiên toà, xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo chưa gây hậu quả nghiêm trọng, sau khi gây án đã bồi thường thiệt hại cho bị hại, hơn nữa trong quá trình điều tra cũng như xét xử đã thành khẩn khai báo nên bị cáo chỉ phải nhận mức án 12 tháng tù. Số mũ bảo hiểm kém chất lượng sẽ bị tịch thu tiêu huỷ.

Sông Gianh

Bình luận
vtcnews.vn