Làm nhục, rao người yêu cũ là gái mại dâm

Pháp luậtThứ Bảy, 03/07/2010 06:40:00 +07:00

Rao người yêu cũ là gái mại dâm để ai có nhu cầu thì liên hệ. Hùng đã nhắn tin vào điện thoại của người yêu đe dọa giết nạn nhân và mẹ…

Rao người yêu cũ là gái mại dâm để ai có nhu cầu thì liên hệ. Hùng đã nhắn tin vào điện thoại của người yêu đe dọa giết nạn nhân và mẹ…

Mới đây, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm của TAND quận Tân Phú, phạt Lâm Thanh Hùng một năm sáu tháng tù về hai tội vu khống và làm nhục người khác. Nạn nhân trong vụ án là gia đình và người yêu cũ của bị cáo.

Nạn nhân xin giảm nhẹ cho bị cáo

Tại phiên xử, người bị hại, người yêu cũ của Hùng đã tỏ ra rất cảm thông với hành vi của Hùng nên xin tòa cho Hùng được hưởng án treo về tội vu khống. Đồng thời, người này cũng đề nghị tòa không xử lý hình sự Hùng về tội làm nhục người khác.

Còn Hùng đã kháng cáo xin được hưởng án treo vì bị cáo yếu ớt, bị bệnh tim bẩm sinh. Bị cáo cũng thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối cải.

Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng hành vi của Hùng là nguy hiểm, phạm vào hai tội danh như tòa cấp sơ thẩm đã tuyên phạt. Không có cơ sở chấp nhận yêu cầu không xử lý hình sự bị cáo của người bị hại. Mặt khác, mức án sơ thẩm tuyên đối với Hùng là có phần nhẹ nên cũng không thể xử lý nhẹ hơn nữa. Viện đề nghị tòa bác kháng cáo của người bị hại lẫn bị cáo.

Đồng tình, HĐXX đã bác kháng cáo của bị cáo lẫn người bị hại. Theo tòa, hành vi của Hùng đáng lên án, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác. Chỉ vì muốn trả thù, Hùng đã rêu rao người yêu cũ làm nghề mại dâm, viết những lá thư phản động vu cho người thân của người yêu. Mức án của cấp sơ thẩm tuyên là hợp lý nên tòa y án.


Bêu xấu người yêu

Tại tòa, Hùng thành khẩn khai nhận mình và nạn nhân yêu nhau từ thời phổ thông cho đến khi vào đại học. Đến tháng 7-2008, cả hai chia tay vì Hùng hay ghen vô lối. Sau đó, Hùng đã nhiều lần chủ động năn nỉ, xin lỗi và thuyết phục để người yêu nối lại tình cảm nhưng đều bị từ chối. Cho rằng việc cạn tình của người yêu còn có phần của gia đình nên Hùng oán hận và muốn trả thù.

Sau đó Hùng lục lọi trên mạng, tìm các tài liệu nói xấu về lãnh tụ, in ra thành nhiều bản. Trên mỗi bản, Hùng ghi tên, địa chỉ của người yêu cùng những người trong gia đình chị rồi phát tán đi khắp nơi. Hùng bảo: “Mục đích của bị cáo là bịa đặt người khác phạm tội, tố cáo người yêu cùng những người trong gia đình ra trước công an”.

Ngoài ra, Hùng còn lùng trên mạng nhiều thông tin đồi trụy rồi sửa lại thông tin, bỏ vào bì thư gửi đến nơi làm việc, nơi học và một số cơ quan bêu riếu người yêu là gái bán dâm. Nhẫn tâm hơn, Hùng còn ghi số điện thoại và địa chỉ nạn nhân trên các thư đó nhằm chào “hàng” để ai có nhu cầu thì liên hệ... Hùng thừa nhận làm như vậy là để cho người yêu xấu hổ không thể đi học, đi làm.

Rồi Hùng còn lấy các thông tin của người yêu đặt mua trên mạng nhiều lô hoa tươi, nước hoa… có giá trị cả mấy chục triệu đồng để người yêu gánh nợ.

Chưa dừng lại đó, Hùng đã nhắn tin vào điện thoại của người yêu đe dọa giết nạn nhân và mẹ. Tuy nhiên, việc này cơ quan điều tra xét thấy chưa đủ dấu hiệu cấu thành tội đe dọa giết người nên không khởi tố, truy tố.

 Đủ trò làm nhục người yêu cũ

Năm trước, TAND tỉnh Bến Tre đã xử phúc thẩm, tuyên phạt Lê Thanh Hoàng chín tháng tù vì đã rải ảnh khỏa thân làm nhục người tình cũ tại xã Thới Thuận, huyện Bình Đại.

Tháng 11-2008, Hoàng đã rải nhiều ảnh khỏa thân của người tình cũ ra đường. Trước đó, trong một lần quan hệ, Hoàng đã chủ động lấy điện thoại chụp ảnh khỏa thân của người tình làm kỷ niệm. Sau đó hai người có mâu thuẫn nên chia tay. Hoàng dọa công bố ảnh khỏa thân của nạn nhân nếu không quay lại. Tuy nhiên, nạn nhân vẫn kiên quyết chia tay nên Hoàng đã rải ảnh cho nhiều người xem...

Một vụ khác, năm trước, Trần Văn Huy đã cởi quần áo làm nhục người yêu cũ.

Cũng vì mâu thuẫn, chia tay, Huy năn nỉ người yêu nối lại tình cảm nhưng không được đáp ứng, Huy đã trói nạn nhân lại rồi cởi áo nằm đè lên người. Hành vi của Huy bất bình thường, quá lộ liễu với nhiều người xung quanh nên họ đã gọi cảnh sát tới can thiệp. Khi công an phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đến thì vẫn thấy nạn nhân bị trói bằng dây nồi cơm điện và thủ phạm vẫn nằm đè lên trên…

Ngay sau đó, nạn nhân đã làm đơn tố giác hành vi làm nhục người khác của Huy.

Theo Pháp luật TP.HCM
Bình luận
vtcnews.vn