Công an TP.HCM điều tra 2 vụ thanh toán bằng dao

Pháp luậtThứ Sáu, 02/07/2010 08:07:00 +07:00

(VTC News) - Trong khi Tiến nhanh chân nên chạy thoát còn Nhã bị Luân và Tuấn đuổi kịp dùng dao đâm 1 nhát vào ngực phải, 1 nhát vào vai gây thương tích nặng.

(VTC News) - Ngày 1/7, CSĐT Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết, cơ quan đã bắt giữ 3 đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (SN 1995, ngụ Bình Tân), Chung Hưởng Luân (SN 1993, ngụ tỉnh Long An, tạm trú quận Bình Tân), Lý Quốc Hoàng (SN 1993, ngụ quận 4, TP.HCM) để điều tra làm rõ vụ hỗn chiến bằng dao, kiếm diễn ra trên địa phương này.

Theo hồ sơ vụ án, đêm 29/6 tại bãi đất thuộc tổ 156, hẻm 273, khu phố 4, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân (TP.Hồ Chí Minh), do có mâu thuẫn từ trước, Nguyễn Thanh Nhã (SN 1994, ngụ quận 6) và Trần Minh Tiến (SN 1995, ngụ quận Bình Tân) đi bộ đến điểm trên thì bị Tuấn, Luân và Hoàng dùng 2 dao Thái Lan đuổi đánh. Quá hoảng sợ nên Tiến, Nhã bỏ chạy. Trong khi Tiến nhanh chân nên chạy thoát còn Nhã bị Luân và Tuấn đuổi kịp dùng dao đâm 1 nhát vào ngực phải, 1 nhát vào vai gây thương tích nặng phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi gây án cả bọn bỏ trốn. Qua truy xét, ngày 30/6, Công an quận Bình Tân đã bắt giữ được Luân, Tuấn, Hoàng lập hồ sơ xử lý và đang truy bắt tên còn lại.    

* Trong một diễn biến khác, Công an Tân Phú (TP.Hồ Chí Minh) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1971, ở tỉnh Thanh Hoá, tạm trú quận Tân Phú) để điều tra vụ thanh toán diễn ra trên địa phương này. Liên quan đến vụ án, hiện Công an Tân Phú đã cho gia đình bảo lãnh đối tượng Trịnh Thanh Quyền (SN 1988, cùng tỉnh Thanh Hóa, tạm trú quận Tân Phú) để xử lý sau.

Theo nguồn tin, Tại ngã 3 Lê Sát - Đỗ Thừa Luông, phường Tân Quý, quận Tân Phú (TP.HCM), do có mâu thuẫn từ trước, đêm 28/6 Nguyễn Ngọc Thắng đến điểm trên để gặp Nguyễn Huy Sơn (SN 1977) để giải quyết mâu thuẫn. Lúc này, Thắng điện thoại cho Trịnh Thanh Quyền mang dao ra cho Thắng và cả 2 cùng đến địa chỉ trên để thanh toán nhau.

Khi Quyền đến, Sơn dùng gạch đánh Thắng, Quyền giả vờ ngăn cản. Sơn tiếp tục chạy vào quán gần đó lấy 1 ly thủy tinh đánh Thắng thì bị Thắng lấy dao do Quyền mang đến đâm vào bụng Sơn làm nạn nhân gục ngã tại chỗ.

Đúng lúc này, Công an phường Tân Quý đang đi tuần tra trong khu vực này phát hiện, tạm giữ Thắng và Quyền đưa về phường xử lý. Riêng Sơn được công an phường và người dân đưa đi cấp cứu ở bệnh viẹn gần đó. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an Tân Phú mở rộng điều tra.

Sỹ Hưng

Bình luận
vtcnews.vn