Hối lộ không thành, lấy kiếm chém công an

Pháp luậtThứ Tư, 30/06/2010 04:35:00 +07:00

(VTC News) - Bị xử phạt vì ôtô vượt trái, Tuấn lấy tiền hối lộ. Bị từ chối "nhã ý", đối tượng chạy về phía sau xe lấy kiếm chém định chém tổ công tác.

(VTC News) - Điều khiển ôtô vi phạm giao thông bị lực lượng công an phát hiện xử phạt, Tuấn lấy tiền hối lộ nhưng không thành. Đối tượng chạy lại sau xe lấy kiếm định chém tổ công tác.

Khoảng 9 giờ sáng nay (29/6), tổ công tác công an TP Vinh (Nghệ An) gồm 4 đồng chí đang làm nhiệm vụ kiểm tra, kiếm soát giao thông tại ngã tư ga (đoạn đèn xanh đèn đỏ đường Mai Hắc Đế giao với đường Lê Lợi) thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe ôtô mang BKS 37N-5937 vượt phải có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Đối tượng đang khai báo tại cơ quan điều tra 

Tổ công tác thông báo cho lái xe biết lỗi vi phạm trong điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đồng thời yêu cầu xuất trình giấy tờ xe, bằng lái để kiểm tra. Thay vì lấy giấy tờ trình bày, đối tượng rút ví lấy 400 ngàn với hi vọng sự việc được "giải quyết nhanh".

Nhưng với tinh thần kiên quyết, các đồng chí cương quyết không nhận tiền hối lộ, lập biên bản xử lý hành vi điều khiển phương tiện vi phạm giao thông và hối lộ. Bức xúc vì bị từ chối "nhã ý", nam thanh niên này quay lại văng tục, chửi bới, thậm chí đe dọa chém lực lượng làm nhiệm vụ.

Tang vật là một thanh kiếm dài hơn 1m 

Chửi mắng xong, đối tượng chạy về phía sau xe ôtô định lấy kiếm để chém thì các đồng chí phát hiện kịp thời, lao đến quật ngã khống chế đối tượng, thu tang vật là cây kiếm dài hơn 1m. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai là Nguyễn Minh Tuấn (SN 1979), trú ở phường Hồng Sơn, TP Vinh.

Hiện sự việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn