Chưa kịp trả thù giúp bạn đã mất "cửa sổ tâm hồn"

Pháp luậtThứ Tư, 30/06/2010 01:38:00 +07:00

(VTC News) - Trên đường đi trả thù cho bạn, nhưng chưa kịp "hành sự", Nguyễn Thế Anh phải hứng chịu hậu quả nặng nề khi một con mắt trái bị múc bỏ.

(VTC News) - Đang trên đường đi tìm nhóm thanh niên đã đánh bạn mình trước đó để trả thù, nhưng chưa kịp "hành sự", Nguyễn Thế Anh phải hứng chịu hậu quả nặng nề khi một con mắt trái bị múc bỏ.

Theo hồ sơ của tòa, khoảng 20h30’ ngày 25/10/2009, Dương Thái Đăng ở thôn Thuận Phước, P.Thuận Đức (TP.Đồng Hới, Quảng Bình) đang ngồi chơi phía trước nhà mình thì bị Bùi Khắc Đẳng (SN 1990) và Đinh Hữu Thanh (SN 1990),  đều trú tại phường Thuận Đức đến gây gỗ và đánh nên Đăng bỏ chạy vào nhà.

Ngay sau đó, Dương Thái Đăng liền gọi một số bạn, trong đó có Nguyễn Thế Anh và Đặng Hồng Ninh đến để tìm cách đánh trả lại nhóm của Đẳng. Biết có nhóm của Đăng đang mang theo gậy gộc truy lùng mình ráo riết, Đẳng chạy vào nhà một người dân ở tiểu khu Quyết Tiến trốn rồi gọi điện thoại cho anh trai và bạn bè tới ứng cứu.

Hai bị cáo Đẳng và Thanh tại phiên tòa 

Sau khi nghe điện thoại, Đinh Hữu Thanh dùng xe mô tô chở Bùi Khắc Đẳng đi tìm nhóm của Đăng. Khi đi, Đẳng mang theo một thân cây cao su dài 40cm, to bằng cổ tay để hành động. Trên đường đi, cả hai phát hiện xe của Nguyễn Thế Anh chở sau Đặng Hồng Ninh đang đi ngược chiều. 

Thấy Đăng, lập tức Đẳng dẫm 2 chân vào gác để chân phía sau xe mô tô rồi chồm người lên, dùng sức lao thân cây cao su vào xe của Thế Anh đang chạy tới. Trong lúc lao, thân cây cao su đã đâm trúng vào mắt trái của của Thế Anh làm xe mô tô của Thế Anh chạy loạng choạng và ngã xuống đường.


Thế Anh được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới nhưng do vết thương quá nặng làm vỡ nhãn cầu mắt trái, phải phẫu thuật khoét bỏ tổ chức nội nhãn để lắp mắt giả, tỷ lệ thương tật tạm thời đối với Nguyễn Thế Anh là 52%.

Riêng đối với bị cáo Bùi Khắc Đẳng, năm 2006 đã từng bị TAND thành phố Đồng Hới xử phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia”.

Sáng 29/6/2010, TAND huyện Bố Trạch đã đưa vụ án Bùi Khắc Đẳng và Đinh Hữu Thanh bị Viện KSND huyện này truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”, theo Khoản 2-Điều 104 BLHS ra xét xử công khai. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bùi Khắc Đẳng mức án 18 tháng tù giam và Đinh Hữu Thanh mức án 15 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Đồng thời, buộc 2 bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho Nguyễn Thế Anh hơn 30 triệu đồng chi phí điều trị. 

Phong Nha

Bình luận
vtcnews.vn