Điều tra cái chết người đàn ông sau một đám giỗ

Pháp luậtThứ Hai, 21/06/2010 01:21:00 +07:00

(VTC News) – Ngày 20/6, nguồn tin từ CSĐT, Công an Vĩnh Long cho biết, đang tiếp tục điều tra về cái chết chưa rõ nguyên nhân của anh Trần Văn Giàu.

(VTC News) – Ngày 20/6, nguồn tin từ CSĐT, Công an Vĩnh Long cho biết, đang tiếp tục điều tra về cái chết chưa rõ nguyên nhân của anh Trần Văn Giàu.

Theo hồ sơ vụ án, lúc 6 giờ ngày 18/6, tại đường lộ 904, thuộc ấp Hoà An, Hoà Lộc, huyện Tam Bình (Vĩnh Long) người dân nơi đây đã phát hiện một xác chết nằm dưới mương nước. Qua điều tra, Công an Vĩnh Long xác định được nạn nhân là anh Trần Văn Giàu (SN 1976, ngụ Hoà Phong, Hoà Hiệp, Tam Bình, Vĩnh Long).

Được biết, vào khoảng 21giờ ngày 17/6 anh Giàu chạy xe môtô đến nhà Lê Văn Quốc (SN 1955, ấp Hoà Phong, Hoà Hiệp, Tam Bình, Vĩnh Long) để dự đám giỗ. Đến khoảng 22h  Lê Thanh Bảo (con rể ông Quốc) lấy xe của Giàu đưa về, đến khu dân cư ấp Hoà An, Hoà Lộc, Tam Bình thì anh Giàu nói Bảo dừng xe. Sau đó, Giàu vào nhà chị Lê Thị Lệ (hai người sống với nhau như vợ chồng mà chưa có giấy đăng ký kết hôn).

Đưa Giàu vào tới nơi, anh Bảo quay về nhà nhậu tiếp với người thân và bạn bè. Đến sáng hôm sau, người dân nơi đây phát hiện thi thể anh Giàu dưới mương nước nên báo công an. Hiện Công an Vĩnh Long đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tìm ra thủ phạm.

* Trong một diễn biến khác, ngày 19/6, Công an Vĩnh Long cho biết, đã hoàn tất hồ sơ điều tra ông Đỗ Văn Năm (SN 1961, ngụ ấp Ba Chùa, Nhơn Bình, Trà Ôn,Vĩnh Long) về hành vi “trồng cần sa trái phép”.

Theo đó, qua kiểm tra Công an Vĩnh Long đã phát hiện ông Năm đã sử dụng nhiều miếng đất của mình trồng trái phép cây cần sa. Kiếm tra tại 1 điểm trồng cây cần sa trong hộ ông Năm, cơ quan chức năng thu giữ được 47 cây cần sa tươi (13,4kg), 107 cây cần sa (cây con), 121 bầu ươm cây cần sa (đã lên mầm). Hiện vụ việc đang được công an Vĩnh Long mở rộng điều tra.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn