Khởi tố vụ 6 thiếu nữ suýt bị bán làm "nô lệ tình dục"

Pháp luậtThứ Sáu, 11/06/2010 01:38:00 +07:00

(VTC News) – Lợi dụng sự kém hiểu biết của các phụ nữ, đặc biệt là các cô gái trẻ ở quê, các đối tượng dụ dỗ họ xuất ngoại làm việc với mức lương "khủng".

(VTC News) – Lợi dụng sự kém hiểu biết của các phụ nữ, đặc biệt là các cô gái trẻ ở quê, các đối tượng dụ dỗ họ xuất ngoại làm việc với mức lương "khủng". Tuy nhiên, khi xuất ngoại thành công, các cô gái này ngay lập tức bị bán vào các ổ mại dâm và trở thành “nô lệ tình dục”.

Ngày 11/6, CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C14B), Công an Tây Ninh cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 4 đối tượng để xử lý vì có hành vi buôn bán trái phép các phụ nữ Việt Nam ra nước ngoài.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Huỳnh Thị Nhuần (52 tuổi, ngụ ấp 3, xã Suối Ngô, H.Tân Châu), Trịnh Thị Trinh (52 tuổi, ngụ ấp Long Chí, xã Long Thành Trung, H.Hòa Thành), Nguyễn Thị Thu Xí (49 tuổi, ngụ ấp Xóm Mới, H.Gò Dầu) và Hồ Thanh Phong (25 tuổi, con Xí, ngụ ấp Lộc Khê, xã Gia Lộc, H.Trảng Bàng).

Như VTC News đã đưa tin, ngày 30/5, nguồn tin từ Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C14B) Bộ công an phía Nam cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ 5 đối tượng trong vụ mua bán 6 phụ nữ ra nước ngoài. 

Theo đó, trong 2 ngày 28 đến 30/5 Cục C14B và Phòng CSĐT tội phạm  về trật tự xã hội công an tỉnh Tây Ninh bất ngờ khám xét tại một cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất (Q. Tân Bình, TP.HCM). Tại đây, các trinh sát phát hiện một nhóm người đang làm thủ tục để giúp 6 cô gái xuất ngoại sang Singapore và Trung Quốc.

5 đối tượng có liên quan đến đường dây xuất khẩu phụ nữ ra nước ngoài đã bị bắt, tạm giữ hình sự để điều tra. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng thu giữ nhiều tang vật, giấy tờ có liên quan đến đường dây này gồm: 15 hộ chiếu đi Trung Quốc và Singapore, 7 vé máy bay, 5 giấy thông hành, 3 thẻ ATM, gần 55 triệu đồng, hơn 3.100 đô la Singapore…

Được biết, đây là đường dây chuyên buôn bán phụ nữ ra nước ngoài. Địa bàn hoạt động chủ yếu của nhóm đối tượng trên là ở các tỉnh Tây Ninh và một số cơ sở tại TP.HCM. Các đối tượng này lợi dụng sự kém hiểu biết của các phụ nữ, đặc biệt là các cô gái trẻ ở quê. Rồi dụ dỗ họ xuất ngoại đến Trung Quốc hoặc Singapore làm việc với mức lương “khủng”.

Tuy nhiên, khi xuất ngoại thành công, các cô gái này ngay lập tức bị bán vào các ổ mại dâm và trở thành “nô lệ tình dục” của các đối tượng ở nước ngoài.

Sỹ Hưng

Bình luận
vtcnews.vn