Rạch mặt tình địch vì có cử chỉ tình cảm quá trớn

Pháp luậtThứ Tư, 09/06/2010 01:21:00 +07:00

(VTC News) - Bật đèn pin thấy chồng mình và người phụ nữ khác đang có những cử chỉ tình cảm, Lê Thị Vươn đã dùng dao lam xông vào rạch mặt tình địch.

(VTC News) - Bật đèn pin thấy chồng mình và người phụ nữ khác đang có những cử chỉ tình cảm, Lê Thị Vươn đã dùng dao lam xông vào rạch mặt tình địch.

Bị cáo Vươn tại phiên tòa  
Ngày 8/6, TAND TP.Huế tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội "cố ý gây thương tích" đối với bị cáo Lê Thị Vươn.

Theo cáo trạng, do nghi ngờ chồng là Võ Bình có quan hệ tình cảm với chị Trần Thị Xuê (SN 1972, trú tại phường An Hòa, TP.Huế) nên 22 giờ ngày 4/6/2009, Vươn thấy chồng đi ra khỏi nhà đã nảy sinh ý nghĩ chồng đến với tình địch nên mang theo dao lam theo dõi.

Khi thấy anh Bình và chị Xuê ngồi chơi có nhiều cử chỉ quá trớn, Vươn xông vào dùng dao lam rạch mặt chị Xuê 2 cái khiến cho chị Xuê chảy máu.


Không dừng lại ở đó, lúc 14 giờ ngày 5/6/2009 khi thấy chị Xuê đi vào nhà bà Nguyễn Thị Mãng, cùng địa phương, Vươn rủ chị gái là Lê Thị Thuyết, em gái là Lê Thị Thúy xông vào nhà bà Mãng, túm tóc dùng tay, chân đánh chị Xuê. Cuộc đánh ghen chỉ dừng lại khi mọi người chứng kiến vụ việc lao vào can ngăn.

Ngày 7/12/2009, chị Trần Thị Xuê đã đệ đơn khởi kiện đối với hành động của Vươn.

Qua kết luận của Trung tâm pháp y tỉnh TT.Huế, chị Trần Thị Xuê bị thương tích 2% do lưỡi dao lam rạch vào. Từ những chứng cứ thu thập được cùng với lời khai thành thật của bị cáo trong phiên tòa diễn ra ngày 8/6,  TAND TP.Huế tuyên phạt bị cáo Lê Thị Vươn 9 tháng tù treo về tội "cố ý gây thương tích". Những người còn lại do chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên chỉ xử phạt hành chính tại địa phương.

Trần Viết Long
Bình luận
vtcnews.vn