Bắt 2 vợ chồng trong vụ trộm vàng táo tợn ở Hà Tĩnh

Pháp luậtThứ Ba, 08/06/2010 07:06:00 +07:00

(VTC News) – CSĐT Công an Q.2, TP.HCM cho biết, đã bắt giữ hai đối tượng liên quan trong vụ trộm cắp vàng trên địa bàn ở tỉnh Hà Tĩnh vào cuối tháng 5/2010.

(VTC News) – Ngày 7/6 CSĐT công an Q.2, TP.HCM cho biết, đã bắt giữ hai đối tượng liên quan trong vụ trộm cắp vàng trên địa bàn ở tỉnh Hà Tĩnh vào cuối tháng 5/2010.

Hai đối tượng là Trần Hữu Luân (SN 1987) và Mai Thị Mỹ Hạnh (SN 1989, là vợ của Luân, cùng ngụ tỉnh Quảng Bình, tạm trú P. Tân Quý Tây, Q.7, TP.HCM) bị bắt để làm rõ hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo hồ sơ vụ án, chiều ngày 6/6 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra vụ trộm cắp tài sản quy mô lớn. Qua điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt được 2 đối tượng là Mai Văn Minh (SN 1992, là em ruột của Hạnh) và Cao Tiến Dũng (SN 1993, cùng ngụ  tỉnh Quảng Bình) để làm rõ hành vi “trộm tài sản”.

Theo Đại úy Trần Thị Kim Lý – Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an Q.2, TP.HCM, hai vợ chồng Luân và Hạnh được xem là mắt xích quan trọng trong vụ trộm tiệm vàng quy mô lớn vừa xảy ra tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tỉnh vào cuối tháng 5/2010 vừa qua.

Vợ chồng Luân - Hạnh 

Theo nguồn tin của Công an tỉnh Hà Tĩnh cung cấp cho Công an Q.2, vụ trộm vàng táo tợn trên xảy ra vào ngày 28/5 tại tiệm vàng Huy Lam. Lúc đó, lợi dụng tiệm vàng bị cúp điện, Minh và Dũng đã đột nhập vào nhà và “khoắng” đi một số tài sản giá trị gồm: hàng trăm lượng vàng bạc các loại, 1 máy vi tính xách tay, 2 ĐTDĐ… tổng giá trị khoảng gần 2,1 tỷ đồng.

Sau khi lấy xong, Minh và Dũng đã giao cho vợ chồng Luân và Hạnh vào tiêu thụ ở TP.HCM. Khi 2 đối tượng Luân và Hạnh đang tiêu thụ số lượng vàng trộm được trên tại tiệm vàng Kim Hiền (số 374 đường Nguyễn Thị Định, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2) thì bị Công an Q.2 ập vào bắt giữ.

Ngay sau đó cơ quan công an Q.2 đã kịp thời khám xét khẩn cấp nơi trú ngụ của cặp vợ chồng Luân và Hạnh và thu giữ được hàng trăm vòng vàng nữ trang, 450 triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan công an Luân và Hạnh đã khai nhận hành vi của mình. Theo lời khai của cặp vợ chồng này, ngày 1/6 sau khi trộm được số vàng lớn ở tiệm vàng Huy Lam (thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tỉnh). Minh vào Quảng Bình và gọi điện cho Luân và Hạnh nhờ đi tiêu thụ ở TP.HCM. Ngay sau đó, một mình Luân bắt tàu lửa ra Quảng Bình để “vận chuyển” số tài sản trên mang vào một phòng trọ ở Q.7 để cất giữ. Hai vợ chồng này nghĩ cách chia nhỏ tài sản ra mang xuống Bình Dương và TP.HCM để bán. Hạnh và Luân cho biết, đã bán số vàng kia tại  20 tiệm vàng khác nhau, được khoảng 450 triệu đồng, số còn lại định mang đi bán tiếp thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Được biết, thỏa thuận giữa hai bên (một bên bán vàng là vợ chồng Luân, Hạnh, còn bên trộm là Minh và Dũng), sau khi bán được vàng vợ chồng Hạnh, Luân có trách nhiệm chuyển tiền qua thẻ ATM mang tên của Hạnh. Sau đó Hạnh gửi chuyển phát nhanh về cho Minh vào đầu tháng 6/2010. Khi Hạnh vừa chuyển cho Minh được 10 triệu đồng thì bị công an bắt giữ.

Hiện Công an Q.2 đang phối hợp cùng công an tỉnh Hà Tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ.


Sỹ Hưng

Bình luận
vtcnews.vn