Bắt 3 đối tượng làm con dấu và giấy tờ giả

Pháp luậtChủ Nhật, 06/06/2010 06:39:00 +07:00

(VTC News) - Làm giả giấy tờ đem đến hiệu cầm đồ vay tiền, các đối tượng bị Công an ập vào bắt quả tang trong lúc đang giao dịch, nhận tiền...

(VTC News) -  Làm giả giấy tờ đem đến hiệu cầm đồ vay tiền, các đối tượng bị Công an ập vào bắt quả tang trong lúc đang giao dịch, nhận tiền...

Đối tượng Trần Thanh Tình  
Liên quan đến vụ làm bằng và con dấu giả, chiều ngày 4/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) - Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Thanh Tình (SN 1979) khi y đang ở nhà riêng tại khối 9 phường Trường Thi, TP.Vinh (Nghệ  An).

Trước đó, nắm bắt được tâm lý một số người dân "ngại" đi học bằng lái xe mô tô, làm giấy đăng ký, giấy tờ cho một số người dân có nhu cầu tuyển dụng... Tình cùng Trương Quang Hải (SN 1977) trú tại khối 12, phường Quang Trung và Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1983) trú tại Khối 5, phường Bến Thủy, đã đứng ra nhận làm giúp. Sau đó cả bọn giả con dấu, "sản xuất" giấy tờ và bằng cấp như "thượng đế" yêu cầu.

Bên cạnh đó, biết được các hiệu cầm đồ nhận cầm giấy phép lái xe, thẻ sinh viên, bằng tốt nghiệp hoặc CMND.... để lấy tiền lãi suất suất cao, chúng đã tự làm giả bằng tốt nghiệp, thẻ sinh viên... mang đến các hiệu cầm đồ cầm cố.

Từ các lá đơn chủ hiệu cầm đồ gửi đến cơ quan chức năng, phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) rà soát kiểm tra các địa điểm in ấn nghi vấn. Trong đó có địa chỉ số 45 Hồ Tùng Mậu (TP.Vinh), hàng ngày thường xuyên có người ra vào với nhiều biểu hiện bất bình thường.

Một số bằng giả phát hiện được tại điểm in ấn của Tình 

Mật phục theo dõi, ngày 1/6, đối tượng Hải và Thắng mang giấy tờ giả từ điểm in ấn đến một hiệu cầm đồ nằm trên đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng (TP.Vinh) xin được vay tiền. Trong lúc đang nhận tiền, cả hai bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận số giấy tờ trên được chúng cùng với Tình dùng "hàng thật" scan qua máy vi tính, tẩy xóa họ tên cùng ảnh sau đó điền vào tên mới và xử lý lại qua máy vi tính.
Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan chức năng thu được 20 giấy phép lái xe giả, nhiều bằng cấp, giấy tờ, tài liệu khác nghi làm giả cùng với máy vi tính, máy in màu, con dấu… là những tang vật "sản xuất" bằng cấp và giấy tờ lừa người dân.

Được biết 3 đối tượng này đều đã có tiền án tiền sự. Sự việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.





Hồng Thắng - Đức Đạt
Bình luận
vtcnews.vn