Nghiện hàng trắng, theo chân chồng vào trại giam

Pháp luậtChủ Nhật, 30/05/2010 03:33:00 +07:00

(VTC News) - Dấn thân” vào con đường mua bán và sử dụng “hàng trắng”. Kết cục, Vân phải nhận mức án 7 năm tù, bỏ lại con thơ vừa tròn 5 tuổi.

(VTC News) - Mặc dù vừa mới ra tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, chồng đang phải thi hành án cũng với tội danh trên, nhưng Hoàng Thị Thúy Vân (SN 1982, trú tại phường Hải Thành, TP.Đồng Hới) vẫn “dấn thân” vào con đường mua bán và sử dụng “hàng trắng”.


Ngày 27/5 vừa qua, TAND TP. Đồng Hới đã đưa vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” ra xét xử đối với bị cáo Hoàng Thị Thúy Vân trước sự chứng kiến đông đảo nhân dân. Kết cục, Vân phải nhận mức án 7 năm tù, bỏ lại con thơ vừa tròn 5 tuổi.

Theo cáo trạng, sáng ngày 29/01/2010, tại tiểu khu 7, phường Hải Thành, trong lúc đang bán cho Nguyễn Xuân Hà 1 gói ma túy lấy 200.000 đồng Vân bị Công an phường Hải Thành (Đồng Hới) bắt quả tang. Qua điều tra, lực lượng chức năng  thu giữ trong người Vân thêm 1 gói ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Vân khai nhận đã 2 lần bán ma túy cho các đối tượng nghiện khác. Cả ba lần bán ma túy, Vân chỉ thu được 670.000 đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận: do sau khi ra tù không có nghề nghiệp ổn định, lại phải nuôi con nhỏ cùng những lúc lên cơn nghiện nên đã lao vào con đường mua bán trái phép chất ma túy và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Cũng theo lời khai của Vân tại phiên tòa xét xử, chồng bị cáo là Võ Khắc Thành cách đây vài năm cũng phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, hiện đang thi hành án tại trại giam Đồng Sơn (Quảng Bình).

Sau khi nghị án, mặc dù xét thấy bị cáo đang còn phải nuôi con nhỏ, nhưng với tính chất nghiêm trọng của vụ án, bị cáo phạm tội trong trường hợp tái phạm nguy hiểm nên HĐXX đã tuyên phạt Hoàng Thị Thúy Vân 7 năm tù.
Liệu rồi những giọt nước mắt hối hận muộn màng khi nghe HĐXX tuyên án và tiếng gọi mẹ của đứa con thơ có đủ sức “thức tỉnh” được người phụ nữ từ bỏ “nàng tiên nâu”, làm lại cuộc đời sau những năm tháng trong trại giam…

Sông Gianh

Bình luận
vtcnews.vn